16/07/2018 11:54 GMT+7

Không có chuyện cắt điện, nước cá nhân chây ì nộp thuế

L.THANH - A.HỒNG
L.THANH - A.HỒNG

TTO - Ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế - khẳng định thông tin về việc Bộ Tài chính đề xuất cắt điện, nước, viễn thông... nếu cá nhân chây ì nộp thuế là không chính xác.

Không có chuyện cắt điện, nước cá nhân chây ì nộp thuế - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục thuế tại TP.HCM - Ảnh: TL

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lưu Đức Huy nói rằng đó chỉ là một ý kiến góp ý khi xây dựng dự án Luật quản lý thuế sửa đổi chứ không phải nội dung được bộ này đề xuất trong dự luật.

Tuy nhiên, theo ông Huy, trong dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được hoàn thiện, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung một số biện pháp cưỡng chế đối với hộ kinh doanh, cá nhân chây ì nợ thuế. 

Ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan để áp dụng các biện pháp phù hợp, Bộ Tài chính đề xuất bêu tên cá nhân bị cưỡng chế thuế hoặc có số thuế nợ quá 90 ngày... trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế.

Trong một diễn biến khác, Cục Thuế TP.HCM vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế chây ì đợt 2-2018 với 1.258 doanh nghiệp. Tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31-5-2018 trên 1.550 tỉ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH thương mại Lô Hội (trụ sở đặt tại Q.3) với số nợ thuế 105,3 tỉ đồng. 

Công ty CP may Minh Hoàng nợ 70,7 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư và xây dựng Lâm Viên nợ 65 tỉ đồng và Công ty TNHH sản xuất giày Phú Sơn 37 tỉ đồng... 

Một số doanh nghiệp lớn ngành bất động sản cũng có tên trong danh sách nợ thuế: Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương nợ 33,9 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn Khang Thông nợ 13,5 tỉ đồng, Công ty TNHH xây dựng giao thông Đức Hạnh nợ 11 tỉ đồng...

Theo Cục Thuế TP.HCM, các doanh nghiệp bị nêu tên đã được cơ quan thuế áp dụng nhiều biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn chây ì không nộp.

Cơ quan thuế được điều tra doanh nghiệp trốn thuế? Cơ quan thuế được điều tra doanh nghiệp trốn thuế?

TTO - Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa bổ sung quyền điều tra các hành vi trốn thuế cho cơ quan thuế, là quyền mà trước đây cơ quan thuế chưa có.

L.THANH - A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên