
Tại ASEAN, USD là đồng tiền được sử dụng phổ biến trong các giao dịch xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế - Ảnh: REUTERS
Ngày 29-9, một đoạn video lan truyền trên Facebook với dòng chữ tiếng Trung giản thể: "Mười quốc gia thành viên ASEAN đang từ bỏ đồng USD" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Video với phần thuyết minh bằng tiếng Quan thoại, khẳng định rằng ASEAN đã ra tuyên bố chung sau một cuộc họp, trong đó "9 nước, bao gồm Malaysia, Việt Nam và Campuchia, đồng thuận từ bỏ đồng USD".
Thậm chí, video còn cho rằng dù Philippines phản đối, quốc gia này vẫn buộc phải theo số đông và chuyển sang dùng nội tệ thay vì USD trong các giao dịch.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo dòng chữ gây hiểu lầm về việc ASEAN "từ bỏ USD" - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, theo xác nhận từ Hãng tin AFP, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. ASEAN không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc ngừng sử dụng đồng USD.
Thực tế, ngày 26-5, ASEAN chỉ công bố một kế hoạch nhằm thúc đẩy sử dụng nội tệ trong thương mại, được giới chuyên gia đánh giá là nỗ lực để giảm dần sự phụ thuộc vào USD, chứ không phải là động thái từ bỏ hoàn toàn đồng tiền này.
Khẳng định điều này, Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta ngày 9-10 nêu rõ: "Không có bất kỳ tuyên bố chung nào của ASEAN về việc ngừng sử dụng đồng USD trong giao dịch".
Ông Eric Robertsen - Trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered - cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của USD trong thương mại quốc tế, đặc biệt là ở khu vực ASEAN: "Phần lớn doanh nghiệp trong khu vực vẫn nhận thanh toán xuất khẩu bằng USD - điều này phản ánh vai trò không thể thay thế của đồng tiền này trong hiện tại".
Bà Alicia García-Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Natixis, cho rằng mặc dù có những lo ngại về tính ổn định tài chính của Mỹ dưới thời ông Trump, nhưng tin đồn ASEAN từ bỏ USD là "vô căn cứ".
Theo AFP, hiện các sàn giao dịch chứng khoán tại Campuchia, Malaysia và Philippines vẫn chấp nhận thanh toán bằng USD như bình thường.
Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim, trong một diễn đàn doanh nghiệp hồi tháng 7 cũng khẳng định Malaysia chưa hề từ bỏ USD, dù nước này cùng với các đối tác trong khu vực đang từng bước mở rộng sử dụng nội tệ trong thương mại song phương:
"Chúng tôi không nói về việc phi USD hóa, vì chặng đường đó còn rất dài. Nhưng ít nhất, chúng tôi đang nỗ lực. Malaysia cùng Indonesia, Thái Lan và cả Trung Quốc đang thử nghiệm các giao dịch bằng nội tệ - dù chỉ là 10% hay 20%, nhưng đó là một- bước tiến".
Tại Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong cũng xác nhận chưa có bất kỳ chỉ đạo nào yêu cầu ngừng sử dụng USD.
"Trong các giao dịch - đặc biệt là thương mại quốc tế - USD vẫn là phương tiện thanh toán chủ yếu. Một số doanh nghiệp cũng chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ" - người phát ngôn của hiệp hội cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận