11/11/2025 15:47 GMT+7

Không có bất ngờ sau 14h00, VN-Index tăng hơn 13 điểm, cổ phiếu chứng khoán phục hồi

Phiên giao dịch ngày 11-11 ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. Liệu nhóm này đã 'dò' được đáy?

chứng khoán - Ảnh 1.

VN-Index tăng điểm trở lại - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhóm cổ phiếu chứng khoán bật tăng

Sau nhiều phiên bất ngờ giảm mạnh cuối phiên, nhiều nhà đầu tư xuất hiện tâm trạng lo nơm nớp khi thị trường tiến gần về khung 14h00.

Tuy nhiên VN-Index tiếp diễn xu hướng xanh, và khép lại phiên giao dịch hôm nay với đà tăng hơn 13 điểm. Chỉ số leo lại lên mốc 1.593 điểm.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán, khi toàn ngành ghi nhận mức tăng 2,5%. Nhiều mã trong nhóm này bật tăng mạnh từ 2-4%, tiêu biểu như SSI (+1,72%), SHS (+3,74%), VIX (+4,06%), MBS (+2,77%) và VCI (+2,51%).

Nhóm bất động sản cũng có "cú hồi" tương đối tốt với mức tăng 1,55%. Đáng chú ý, bộ ba Vingroup đóng góp tích cực vào đà tăng của thị trường, gồm VIC (+1,01%), VHM (+3,57%) và VRE (+4,19%)

Ngoài ra, nhiều mã bất động sản khác cũng bật tăng ấn tượng như CEO (+4,26%), DXG (+3,01%), DIG (+2,54%), HDC (+4,26%), KDH (+3,13%) và IDC (+4,26%).

Trong khi đó nhóm ngân hàng có sự phân hóa nhất định, song xu hướng chung vẫn là phục hồi nhẹ với mức tăng trung bình 0,43%.

Ngược lại, một số nhóm chịu áp lực điều chỉnh hôm nay, như công nghệ thông tin (-0,09%) với đà giảm của cổ phiếu đầu ngành FPT, dịch vụ viễn thông (-4,3%), thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe (-4,6%), năng lượng (-0,33%)…

Dù nhiều nhóm ngành phục hồi, song tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường hôm nay vẫn chưa đạt được 22.000 tỉ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn còn tỏ ra thận trọng và liệu đà tăng này có giúp VN-Index hình thành được đáy hay chưa vẫn là câu hỏi?

Cũng trong phiên tăng điểm hôm nay, khối ngoại cũng giảm đà bán ròng, cả ba sàn bán ròng hơn 75 tỉ đồng. Các mã ngân hàng như MBB, STB, CTG, HDB… nằm trong tâm điểm "xả" của nhóm này.

Ngược lại, khối ngoại mua ròng VIC (+153 tỉ đồng), HPG (+105 tỉ đồng), VNM (+80,5 tỉ đồng), SHB (+72 tỉ đồng)… 

Như vậy lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng 116.000 tỉ đồng - mức cao nhất trong nhiều năm.

Khối ngoại bán ròng miệt mài có lo?

Bình luận, ông Bùi Văn Huy - Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT - cho rằng động thái bán ròng nêu trên phản ánh sức ép từ chu kỳ điều chỉnh toàn cầu hơn là riêng thị trường Việt Nam.

Áp lực bán hiện nay chủ yếu đến từ các quỹ thụ động và ETF bị rút vốn theo xu hướng toàn cầu, chứ không phải là quyết định rút lui có chủ đích của những nhà đầu tư chiến lược, theo ông Huy.

Ngoài ra, sự dịch chuyển này phần nhiều gắn với chu kỳ cơ cấu quý 4, bối cảnh lãi suất cao kéo dài tại Mỹ và bất ổn chính sách toàn cầu, khiến dòng vốn quốc tế tạm thời quay về tài sản an toàn.

Trong khi đó các quỹ chủ động vẫn duy trì vị thế tại những doanh nghiệp có nền tảng vững, cho thấy niềm tin vào triển vọng trung hạn của Việt Nam chưa thay đổi.

Ông Huy cho rằng điều quan trọng là sức chịu đựng của thị trường nội địa đã khác. Nếu như trước đây khối ngoại bán ròng thường kéo theo phản ứng dây chuyền, thì nay dòng tiền trong nước đã đủ mạnh để hấp thụ phần lớn lượng cung này.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư nội chiếm gần 70-80% tổng giá trị khớp lệnh, giúp thị trường tránh được những cú sốc thanh khoản dù khối ngoại bán mạnh nhiều phiên liên tiếp.

Càng trong giai đoạn áp lực bán tăng, vai trò của dòng tiền nội càng thể hiện rõ, cho thấy sự trưởng thành và mức độ tự chủ cao hơn của thị trường Việt Nam so với các chu kỳ trước.

Không có bất ngờ sau 14h00, VN-Index tăng hơn 13 điểm, cổ phiếu chứng khoán phục hồi - Ảnh 3.Chứng khoán lại gây bất ngờ sau khung 14h

Thị trường chứng khoán Việt Nam lại vừa ghi nhận một pha đảo chiều cuối phiên ngày 10-11, gây nhiều tiếc nuối cho nhà đầu tư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất