22/03/2013 07:00 GMT+7

Không chỉ tắt điện một giờ

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Trong đêm diễn ra sự kiện chính chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại TP.HCM vào tối 23-3 sẽ có hơn 5.000 người dân TP.HCM tham gia. Trước đó, hơn 2.800 tình nguyện viên chiến dịch đã đưa các dự án xanh đến gần hơn với người dân thành phố.

CM9bA0mm.jpgPhóng to
Các tình nguyện viên vẽ phông nền sân khấu đan lát tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chuẩn bị cho đêm sự kiện chính - Ảnh: Minh Đức

Sẵn sàng cho “Giờ Trái đất 2013”

Chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại TP.HCM do UBND TP.HCM chỉ đạo, Thành đoàn, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Công thương, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp thực hiện.

Đêm sự kiện chính “Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ Trái đất năm 2013” diễn ra từ 17g-22g ngày 23-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM với trọng tâm là vận động cơ quan, người dân tắt điện đồng loạt một giờ từ 20g30-21g30, cùng đó là hoạt động nhảy Flashmob với sự tham gia của 300 tình nguyện viên, diễn viên, người mẫu nhằm kêu gọi 10.000 dấu vân tay cam kết tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất; trưng bày “Bức tranh chai nhựa” làm từ 2.000 chai nhựa đã qua sử dụng, các phông nền sân khấu minh họa hoạt động Giờ Trái đất 2013...

Từ 17g cùng ngày sẽ có các gian hàng bày bán các sản phẩm tái chế, sản phẩm tiết kiệm cho người dân. Đêm sự kiện chính có sự tham gia của các đại sứ Giờ Trái đất như ca sĩ Uyên Linh, Hà Okio và được truyền hình trực tiếp trên HTV1, nối cầu truyền hình với các thành phố lớn trên kênh VTV1. Tại Hà Nội - thành phố chính của chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại Việt Nam, đêm sự kiện chính được tổ chức tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Ngoài ra, tất cả các cơ sở Đoàn, Hội khu vực quận, huyện, trường học và khu công nhân lao động trực thuộc Thành đoàn TP.HCM đều đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động, tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Chương trình Triển lãm tranh tiết kiệm năng lượng đang diễn ra tại tiền sảnh Nhà văn hóa Thanh niên từ ngày 20 đến 24-3 dự kiến thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham dự.

Tuổi trẻ thành phố còn sôi nổi hưởng ứng các hoạt động xây dựng văn minh đô thị như chương trình Nguồn sáng an toàn - văn minh - tiết kiệm cho 50 hộ dân khó khăn; phát động và thực hiện công trình thanh niên xây dựng 24 tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện; xây dựng điểm công trình Khu phố có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm tại hẻm 157 Mai Xuân Thưởng, P.4, Q.6. Đoàn thanh niên - hội sinh viên các trường đại học - cao đẳng cũng kết hợp các hội trại, ngày hội truyền thống trong Tháng thanh niên để tuyên truyền, kêu gọi sinh viên tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2013.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên