Theo ERAV, do thời tiết mát mẻ, nước về thủy điện nhiều hơn dự kiến nên điện đã không căng thẳng như EVN tính toán ban đầu.
Tháng 5, tháng 6 vào cao điểm mùa khô nhưng ERAV cho biết tình hình vẫn khả quan hơn vì nước về các hồ, đặc biệt là hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đạt khá.
Bên cạnh đó, một số nguồn điện vào kịp tiến độ như tổ máy 2 thủy điện Sơn La, tổ máy 1 nhiệt điện Uông Bí mở rộng 2, tổ máy 2 thủy điện Đồng Nai và nhập khẩu điện từ Trung Quốc cũng tăng 100 triệu kWh/tháng...
Theo ERAV, cung ứng điện tháng 5, tháng 6 sẽ tiếp tục được cải thiện. Bộ Công thương cũng chỉ đạo EVN không cắt điện luân phiên, tiết giảm điện trong tháng 5.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận