26/10/2021 15:45 GMT+7

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty hải sản MêKông vi phạm về chống dịch COVID-19

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" làm 85 người mắc COVID-19.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty hải sản MêKông vi phạm về chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Công ty TNHH một thành viên hải sản MêKông - nơi để xảy ra ổ dịch lớn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 26-10, một lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên hải sản MêKông ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, về hành vi "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" theo điều 295, Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 21-10, một công nhân làm việc tại công ty này có biểu hiện ho sốt nên đến Bệnh viện Quân y 120 để khám bệnh. Qua test nhanh COVID-19, công nhân này có kết quả dương tính.

Công an huyện Châu Thành đã cử 4 đội điều tra, truy vết phối hợp lực lượng y tế để sàng lọc, điều tra dịch tễ các trường hợp nghi nhiễm.

Ngày 25-10, qua xét nghiệm ổ dịch này đã có 85 ca COVID-19 (trong đó 82 ca đã xét nghiệm PCR và 3 ca test nhanh) bao gồm cả người nhà của công nhân, cùng với 109 F1.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên, ông Trần Thanh Thảo - giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang - đã nâng cấp độ dịch bệnh lên cấp độ 4 đối với địa bàn xã Bình Đức.

Công ty này do ông Lê Văn Đèo - 49 tuổi, ngụ phường 1, TP Mỹ Tho - làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh chế biến thủy sản.

Trước đó, ngày 18-1-2021, ông Đèo đã bị xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai.

Đến ngày 9-2-2021, ông Đèo tiếp tục bị xử phạt về hành vi "vi phạm hành chính không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định" với số tiền phạt là 60 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động 9 tháng.

Mặc dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nhưng công ty trên vẫn lén lút hoạt động làm phát sinh dịch bệnh.

Hiện UBND xã Bình Đức đã tiến hành phong tỏa 24 khu vực có ca F0 với 95 hộ và 208 nhân khẩu để tiến hành điều tra dịch tễ.

Vợ tài xế đường dài mắc COVID-19, Hưng Yên phong tỏa công ty 4.000 người Vợ tài xế đường dài mắc COVID-19, Hưng Yên phong tỏa công ty 4.000 người

TT0 - Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phong tỏa Công ty TNHH giày Ngọc Tề với hơn 4.000 công nhân sau khi phát hiện nữ công nhân (vợ của bệnh nhân là lái xe đường dài Bắc Nam) dương tính với COVID-19.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên