02/06/2020 11:26 GMT+7

Khởi tố vụ án mang 3 khẩu súng và 21kg ma túy qua biên giới Long An

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ban chuyên án khám phá thành công vụ Trần Tuấn Khanh mang 3 khẩu súng và gần 21kg ma túy qua biên giới lúc nửa đêm được thưởng nóng 30 triệu đồng.

Khởi tố vụ án mang 3 khẩu súng và 21kg ma túy qua biên giới Long An - Ảnh 1.

Khanh và số tang vật vụ án lúc vừa bị phát hiện - Ảnh: tư liệu

Ngày 2-6, trung tá Phạm Thành Trung - đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy và vũ khí quân dụng, bàn giao Công an tỉnh Long An thụ lý vụ việc liên quan Trần Tuấn Khanh (30 tuổi).

Trước đó, khoảng 1h sáng 26-5, Khanh đi xe máy qua biên giới thuộc khu vực ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường thì bị các trinh sát biên phòng theo dõi, ngăn lại kiểm tra.

Qua khám xét, Khanh đang giữ trong mình đến 3 khẩu súng, gồm 2 khẩu súng K59, 2 hộp tiếp đạn cùng 15 viên đạn, 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn và 25 viên đạn còn mới. Cùng với đó là 20,8kg ma túy được ngụy trang bằng cách đóng các hộp thuốc xếp gọn trong túi xách.

Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An cũng đã thực hiện trao thưởng nóng 30 triệu đồng đến Ban chuyên án thực hiện thành công việc bắt giữ trên.

Bắt người mang 3 khẩu súng và gần 21kg ma túy qua biên giới Bắt người mang 3 khẩu súng và gần 21kg ma túy qua biên giới

TTO - Phát hiện một người mang túi xách qua đường biên giới lúc 1h sáng, các trinh sát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An kiểm tra thì phát hiện 3 khẩu súng và gần 21kg ma túy.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên