Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2011, ông Sơn đã vận động nhân viên công ty và người thân mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HASC, tổng cộng có hơn 10 tài khoản. Sau đó ông Sơn thuyết phục các chủ tài khoản giao cho ông Sơn trực tiếp quản lý đặt lệnh giao dịch mua, bán chứng khoán trên các tài khoản này.
Trong quá trình sử dụng số tài khoản trên để kinh doanh chứng khoán, ông Sơn thua lỗ lên đến hơn 144 tỉ đồng. Để bù đắp cho các khoản lỗ này, ông Sơn đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các chứng từ để lập bảng kê danh sách khách hàng đề nghị vay ứng trước tiền chứng khoán; thực hiện cân đối khớp lệnh mua bán chứng khoán của nhóm tài khoản này. Từ đó, ông Sơn sử dụng hồ sơ, tài liệu khống này đề nghị ngân hàng giải ngân hơn 115 tỉ đồng, dùng tiền để chi trả các khoản lỗ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận