28/10/2016 13:58 GMT+7

Khởi tố thêm hai người trong vụ bắn chết người ở Đắk Nông

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ba người liên quan đến vụ xả súng hoa cải làm ba người chết, 16 người bị thương ở tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông).

Cơ quan công an điều tra tại hiện trường vụ án mạng là nhà ông Đặng Văn Hiến (tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) - Ảnh: TIẾN THÀNH
Cơ quan công an điều tra tại hiện trường vụ án mạng là nhà ông Đặng Văn Hiến (tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) - Ảnh: TIẾN THÀNH

Trưa 28-10, ông Nguyễn Văn Cường - viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông - cho biết đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Hà Văn Trường (quê Lạng Sơn, tạm trú ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông).

Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Ninh Viết Bình (34 tuổi, quê Thái Nguyên). Cả hai bị can cùng bị khởi tố về hành vi giết người.

Hai người liên quan đến vụ án là Ninh Viết Thọ (36 tuổi, anh ruột Bình) và Ninh Viết Vương (em họ của Bình) đã bỏ trốn, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt.

Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ mức độ liên quan của ông Hoàng Văn Thắng (51 tuổi, trú xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) - người có rẫy bị “cưỡng chế” dẫn đến án mạng.

Các vũ khí dao rựa, gậy gộc, khiên đỡ mà cơ quan chức năng thu giữ từ nhóm công nhân của Công ty Long Sơn và cả người dân - Ảnh: TIẾN THÀNH
Các vũ khí dao rựa, gậy gộc, khiên đỡ mà cơ quan chức năng thu giữ từ nhóm công nhân của Công ty Long Sơn và cả người dân - Ảnh: TIẾN THÀNH

Trước đó, sáng cùng ngày, một lãnh đạo phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông - xác nhận ông Đặng Văn Hiến (40 tuổi, tạm trú tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, Tuy Đức) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, ông Hiến nhận mình có dùng súng tự chế bắn vào đoàn công nhân Công ty Long Sơn sáng 23-10. Ông Hiến bị khởi tố về hành vi giết người và bị truy nã vào ngày 26-10.

Trước đó, tại nhà ông Hiến, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cũng đã thu giữ nhiều khẩu súng. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều khiên nhựa, dao rựa, gậy gộc của công nhân Công ty Long Sơn.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 8g sáng 23-10, hơn 20 công nhân, bảo vệ của công ty Long Sơn với khiên đỡ, gậy gộc, dao rựa đã đến khu vực đất của gia đình ông Thắng (tiểu khu 1535, xã Quảng Trực) dùng máy san ủi vườn điều.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát giữa người dân và bảo vệ của Công ty Long Sơn - Ảnh: TIẾN THÀNH
Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát giữa người dân và bảo vệ của Công ty Long Sơn - Ảnh: TIẾN THÀNH

Tại đây, gia đình ông Thắng và nhiều người dân cũng dùng gậy gộc, dao rựa chống trả nên xảy ra xô xát. Bất ngờ, có một số người quá khích dùng súng bắn đạn hoa cải, súng thể thao bắn vào nhóm công nhân khiến 3 người chết tại chỗ, 16 người bị thương.

Theo UBND huyện Tuy Đức, nguyên nhân xảy ra án mạng là do công ty Long Sơn tự ý tổ chức lực lượng đi “cưỡng chế” mà không báo chính quyền địa phương.

Ngay sau vụ án xảy ra, thượng tướng Phạm Dũng - thứ trưởng Bộ Công an - đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo phá án. Vụ việc cũng đã được UBND tỉnh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên