11/06/2026 09:30 GMT+7

Khởi tố người đi bộ gây tai nạn trên quốc lộ 1

Sang đường tại nơi không dành cho người đi bộ và không ra tín hiệu báo hiệu, một người đàn ông 39 tuổi bị khởi tố vì gây tai nạn giao thông.

Khởi tố người đi bộ gây tai nạn trên quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lạng Sơn tham gia hỏi cung bị can - Ảnh: VKSND Lạng Sơn

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lạng Sơn vừa thực hiện việc hỏi cung bị can T.Đ.N. (39 tuổi, trú xã Cai Kinh, Lạng Sơn) do liên quan đến một vụ án có tính chất đặc biệt.

Cụ thể, ông N. bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra, khoảng 18h40 ngày 27-9-2025, tại km76+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cai Kinh, ông N. đi bộ qua đường và xảy ra va chạm với xe máy do chị L.T.H. (41 tuổi, trú xã Tân Thành, Lạng Sơn) đang điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Vụ việc khiến chị H. bị tổn thương cơ thể 65%, còn ông N. bị tổn thương cơ thể 70%. Chiếc mô tô cũng bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn xác định bị can T.Đ.N. là người đi bộ, có tham gia giao thông song vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông N. đã đi bộ sang đường tại nơi không có đèn tín hiệu, vạch dành cho người đi bộ, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ. Cùng đó, bị can cũng không ra tín hiệu báo hiệu khi sang đường, vi phạm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Trong quá trình hỏi cung, kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng, đồng thời làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan, bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Cơ quan kiểm sát nhân dân khuyến cáo người tham gia giao thông, trong đó người đi bộ cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mọi hành vi vi phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng đều có thể bị xem xét xử lý hình sự. Việc này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong khi đó, Bộ Công an khuyến cáo người đi bộ cần sang đường đúng nơi quy định, quan sát kỹ các phương tiện đang lưu thông, không băng qua đường đột ngột hoặc tại khu vực khuất tầm nhìn. Khi di chuyển vào ban đêm, người dân nên mặc trang phục dễ nhận biết để bảo đảm an toàn.

Còn người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư, trường học, điểm giao cắt và tập trung quan sát, chủ động xử lý các tình huống bất ngờ nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Khởi tố người đi bộ gây tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1 - Ảnh 2.Nhiều người đi bộ bị cảnh sát giao thông xử phạt vì sang đường 'bất chấp'

Cảnh sát giao thông xử lý nhiều trường hợp đi bộ sang đường không đúng nơi quy định ở Hà Nội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, thậm chí bỏ chạy khi biết sẽ bị phạt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất