Giảm lãi suất cho vay từ đầu năm 2012Kinh tế VN 2012: chịu đau mới xoay chuyển tình hình
Phóng to |
| Các nhà đầu tư nước ngoài trên sàn chứng khoán Việt - Ảnh minh họa |
Trong phiên này, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với gần 6,4 triệu cổ phiếu, trị giá 185,4 tỉ đồng; bán ra 4,4 triệu cổ phiếu, trị giá 127,3 tỉ đồng.
Phiên hôm nay, thanh khoản thị trường TP.HCM giảm mạnh nhưng vẫn còn duy trì ở mức cao, với tổng khối lượng giao dịch đạt 37,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 613,5 tỉ đồng.
Thống kê toàn sàn TP.HCM có 92 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 88 mã đứng giá tham chiếu. Nhóm cổ phiếu bất động sản, đại diện là các cổ phiếu NBB, KBC, C47, SJS đã có phiên giao dịch khá thành công với mức tăng bình quân trên 4% giá trị trong phiên.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,36 điểm lên mức 60,19 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn Hà Nội chỉ đạt 26,6 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương ứng 230,1 tỉ đồng giao dịch trong phiên.
Các chuyên gia phân tích đánh giá việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2012, cho rằng trong năm 2012 Việt Nam tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát ở mức 9% nên các ngân hàng cần phải giảm lãi suất ngay từ đầu năm 2012 là động thái tích cực. Đây là việc giảm phù hợp với quy luật chứ không phải là mệnh lệnh hành chính.
Cũng trong hội nghị này, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra chỉ tiêu trong năm 2012 tổng phương tiện thanh toán tăng 14-16%, tín dụng tăng 15-17%. Ngân hàng Nhà nước cho biết ngay trong tháng 12 này sẽ nới room tăng trưởng tín dụng theo "cấp bậc" đối với một số ngân hàng, thay vì đồng loạt kìm ở mức 20% như hiện nay.
Tổng hợp từ các thông tin trên, chuyên gia chứng khoán Công ty Kimeng đưa ra nhận định thị trường chứng khoán trong ngắn hạn sẽ là “đi ngang” với mức giảm phần nào chậm lại.
Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Quốc Tế VN, thị trường hiện tại đang hoàn toàn thiếu vắng dòng tiền mới, trong khi tâm lý ngại rủi ro có thể là nguyên nhân chính khiến lượng cung cổ phiếu có thể gia tăng trở lại.
Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này bức tranh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong năm 2011 không đạt được như kỳ vọng sẽ ít nhiều tạo thêm áp lực tâm lý cho các nhà đầu tư.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận