14/03/2018 16:36 GMT+7

Khối ngoại mạnh tay mua cổ phiếu của công ty Bầu Đức

PHƯỚC TRÍ
PHƯỚC TRÍ

TTO - Hơn 1 triệu cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai được khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 14-3 và cổ phiếu này có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp.

Khối ngoại mạnh tay mua cổ phiếu của công ty Bầu Đức - Ảnh 1.

Chứng khoán "kiên cường" bám đỉnh nhờ cổ phiếu blue chip - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cụ thể, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã được nhà đầu tư mua ròng 1,2 triệu cổ phiếu. 

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã tăng thêm 260 đồng lên 7.410 đồng một cổ phiếu. Đây cũng là phiên tăng thứ tư liên tiếp của HAG. 

Như vậy, tính từ đầu tháng 3, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai đã tăng được 1.200 đồng một cổ phiếu, vốn hoá thị trường của CTCP HAGL, đã tăng hơn 1.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, một mã cổ phiếu khác của Hoàng Anh Gia Lai là HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, dù không được khối ngoại mua mạnh, nhưng cũng đã tăng thêm 400 đồng lên 8.800 đồng một cổ phiếu. 

Từ đầu tháng 3, trong 10 phiên giao dịch, mã HNG đã tăng đến 8 phiên, giá cổ phiếu từ đầu tháng là 6.160 đồng đã tăng 2.700 đồng lên 8.800 đồng. 

Như vậy tính từ đầu tháng 3 đến nay, vốn hoá thị trường của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã tăng đến khoảng 2.400 tỉ đồng (5.400 tỉ lên 7.800 tỉ).

Một mã khác cũng được khối ngoại quan tâm là VIC của Tập đoàn Vingroup khi gần 1 triệu cổ phiếu đã được mua ròng. 

Tuy nhiên, giá của VIC trong phiên hôm nay đã giảm nhẹ khoảng 100 đồng xuống còn 102.500 đồng một cổ phiếu.

Ngược lại với HAG và VIC, mã STB của Sacombank, sau nhiều phiên mua ròng, đang bị khối ngoại bán mạnh. Cụ thể khối ngoại đã bán ròng gần 1,5 triệu cổ phiếu STB trong phiên hôm nay, giá STB đã giảm nhẹ xuống còn 16.050 đồng một cổ phiếu.

Một vài mã khác thuộc nhóm ngân hàng cũng bước theo đà giảm giá của STB. Đó là mã BID của BIDV khi giảm đi 200 đồng xuống còn 39.000 đồng một cổ phiếu. 

Mã CTG của Vietinbank giảm đi 150 đồng xuống còn 35.550 đồng một cổ phiếu.

Tuy nhiên, ngoài những cái tên ấy ra, khối ngân hàng tiếp tục có một ngày giao dịch khởi sắc khi nhiều mã có được sắc xanh.

Mã MBB của ngân hàng Quân đội tăng nhẹ 100 đồng lên 34.800 đồng một cổ phiếu. Mã VCB của ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã tăng thêm 1.800 đồng lên 73.800 đồng một cổ phiếu.

Trên sàn Hà Nội, mã SHB của ngân hàng Sài Gòn Hà Nội đã tăng 300 đồng lên 13.000 đồng một cổ phiếu.

Những diễn biến tích cực của các mã lớn ở trên đã giúp chúng trở thành trụ đỡ cho thị trường, từ đó thị trường có thể trụ đỉnh trong suốt phiên giao dịch hôm nay.

Giới đầu tư đánh giá rằng, xu hướng thị trường là đi lên nên qua một vài khó khăn thị trường vẫn sẽ bước tiếp những mốc cao hơn. 

Tuy nhiên, sau một tuần với nhiều thử thách, nhà đầu tư vẫn lo ngại. Nhà đầu tư tin rằng thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy nên nhịp đầu tư vẫn chưa đạt đến mức sôi nổi như kỳ vọng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14-3, chỉ số VN Index đã tăng thêm 4,78 điểm (0,42%) lên 1.138,09 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index tăng thêm 0,77 điểm (0,59%) lên 130,43 điểm.

Chỉ số Upcom Index tăng thêm 0,04 điểm (0,06%) lên 61,29 điểm.

Tổng cộng trên ba sàn, có 324 mã tăng điểm và 312 mã giảm điểm. Giá trị giao dịch đạt khoảng 8.800 tỉ đồng.

PHƯỚC TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên