12/08/2021 11:09 GMT+7

Khởi động 65 ngày cao điểm hướng đến 65 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trên nền tảng trực tuyến, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gửi gắm chia sẻ đến toàn thể đoàn viên, thanh niên, hội viên vẫn đang ngày đêm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Khởi động 65 ngày cao điểm hướng đến 65 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hoài Đức tham gia phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát dịch bệnh - Ảnh: HÀ THANH

Sáng nay 12-8, trên nền tảng mạng xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chính thức khởi động 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2021).

Tại lễ phát động, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, gửi gắm chia sẻ đến toàn thể đoàn viên, thanh niên, hội viên khi hoạt động chào mừng phải diễn ra theo hình thức trực tuyến. Bởi trong bối cảnh hết sức đặc biệt, hơn 1,5 triệu thanh niên vẫn đang ngày đêm tham gia công tác tình nguyện, tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

"Đây sẽ là một cách làm phù hợp có ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt là nhắc nhớ chúng ta không được lơ là chủ quan trước đại dịch COVID-19, nhắc nhở mỗi người trẻ, mỗi hội viên, thanh niên chúng ta phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới để chúng ta có thể chiến thắng đại dịch và đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường", anh Tuấn gửi gắm.

Trong 65 ngày cao điểm, anh Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cấp hội thực hiện 3 nhiệm vụ: tăng cường ứng dụng nền tảng truyền thông hiện đại, đặc biệt là nền tảng số, tuyên truyền về truyền thống Hội; triển khai hiệu quả, sáng tạo, linh loạt phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" theo tinh thần Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng; tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các anh chị cán bộ Hội qua các thời kỳ.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Lự tại tỉnh Lai Châu; tặng không gian đọc sách cho Trường THPT dân tộc nội trú N'Trang Lơng (tỉnh Đắk Nông); khởi công 3 công trình thanh niên "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh dân tộc thiểu số mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 8 công trình thanh niên "Trường đẹp cho em" tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Bắc Kạn.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động "San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch" hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch như chương trình "Triệu bữa cơm", "Hát để sẻ chia".

Hiện nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hệ thống ở 4 cấp từ trung ương đến cơ sở với tổng số gần 10 triệu hội viên. Không chỉ phát triển ở trong nước, tổ chức Hội đã mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ở ngoài nước với tổ chức Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại 5 nước Nhật Bản, Cộng hòa Czech, Romania, Tây Ban Nha và Ba Lan.

1.000 giỏ quà nghĩa tình đến với bà con bán hàng rong, phụ hồ trong khu phong tỏa 1.000 giỏ quà nghĩa tình đến với bà con bán hàng rong, phụ hồ trong khu phong tỏa

TTO - Ngày 8-8, gần 1.000 'giỏ quà nghĩa tình mùa dịch' đã đến với người bán hàng rong, phụ hồ... trong các khu phong tỏa trên địa bàn quận 11 và huyện Củ Chi, TP.HCM.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên