01/03/2026 09:49 GMT+7

Khởi công tuyến metro kết nối Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM ở Thủ Thiêm trước 20-4

Sẽ có hai tuyến metro kết nối Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM, trong đó tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến khởi công trước ngày 20-4.

Khởi công tuyến metro kết nối Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM ở Thủ Thiêm trước 20-4 - Ảnh 1.

Phối cảnh Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung được đề xuất - Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TP.HCM

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính mới tại Thủ Thiêm vào quý 2-2026. Để kết nối khu vực này, ngoài các tuyến giao thông hiện hữu, hai tuyến metro cũng đang được ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Các tuyến metro kết nối Trung tâm Chính trị -Hành chính mới

Dọc theo đại lộ Tố Hữu, cụm công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được thiết kế với kiến trúc hiện đại, sử dụng các hình khối mạnh mẽ và vật liệu bền vững biểu trưng cho sự minh bạch và bền vững.

Về công năng, trung tâm được quy hoạch đáp ứng nhu cầu làm việc cố định cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Dự kiến mỗi ngày trung tâm sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 - 2.000 lượt công dân, đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại.

Các công trình trọng điểm khác như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng cũng được sắp xếp để hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng chính trị - hành chính - văn hóa.

Khu vực này sẽ có hệ thống không gian mở được gắn kết bởi một mạng lưới giao thông đi bộ liên hoàn, kết nối trực tiếp từ các sảnh chính của trung tâm hành chính, nhà hát tới khu vực công viên và nhà ga metro.

metro - Ảnh 2.

Phối cảnh toàn khu - Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TP.HCM

Sự kết nối chặt chẽ với hệ thống giao thông công cộng trọng điểm, đặc biệt là nhà ga metro, giúp tối ưu hóa khả năng tiếp cận của người dân từ khắp nơi trong thành phố đến trung tâm hành chính và các thiết chế văn hóa.

Có hai tuyến metro sẽ đi qua khu vực này. Đầu tiên là tuyến metro số 7 dài hơn 52km vừa được TP.HCM thống nhất nắn tuyến để tiếp cận trực tiếp Trung tâm Chính trị - Hành chính mới.

Theo quy hoạch cũ, metro số 7 có lộ trình từ ga Tân Kiên - Nguyễn Văn Linh - phía nam đường Bờ bao HTX Phong Phú - Khu dân cư Bình Hưng Nam - Đào Sư Tích - Tôn Dật Tiên - Phú Mỹ Hưng - Huỳnh Tấn Phát - Trần Bạch Đằng - Trần Não - Thảo Điền - Thanh Đa - Trường Thọ - Trịnh Công Sơn (Rạch Chiếc) - đường D2 Khu công nghệ cao - Vinhomes Grand Park.

Theo phương án điều chỉnh, metro số 7 kết nối từ cầu Thủ Thiêm 4 sẽ đi theo đường Bùi Thiện Ngộ, dọc đường Tố Hữu (thay vì đi dọc đường Trần Bạch Đằng như trước đây), sau đó nhập vào đường Trần Não. Một số vị trí nhà ga cũng được điều chỉnh tương ứng.

Trong khi đó, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2km theo quy hoạch sẽ đi qua Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Hiện thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hoàn thành thẩm định phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến. Trong đó lưu ý vị trí, quy mô nhà ga kết nối với metro số 7, ga Thủ Thiêm.

Ngoài phục vụ nhu cầu đi lại trong phạm vi thành phố, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm còn là một mắt xích đặc biệt quan trọng cho việc kết nối liên vùng khi liên thông với đường sắt Long Thành - Thủ Thiêm để đến sân bay Long Thành.

Nhà đầu tư nào đang triển khai, đề xuất?

Đối với dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, TP.HCM đã giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây là dự án được TP.HCM xác định là công trình trọng điểm, cấp bách, cần phải đẩy nhanh thủ tục, đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 20-4.

Dự án được nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Trong quá trình lập dự án, nhà đầu tư cũng đề xuất thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiến độ triển khai. Trong đó áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Tập đoàn Thaco hướng tới mục tiêu hoàn thành tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm vào ngày 30-4-2030.

Trong khi đó metro số 7 (Tân Kiên - Vinhomes Grand) là một trong những tuyến nằm trong danh mục dự án kèm theo nghị quyết 188 của Quốc hội, dự kiến đầu tư công. Song hiện nay liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Kita Group - Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (VRCC) - Công ty TNHH TM Trung Chính cũng đã quan tâm đến dự án.

Liên danh kiến nghị TP.HCM xem xét, chấp thuận chủ trương được tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất thực hiện metro số 7 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời cam kết hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất đầu tư trong tháng 6-2026, góp đủ vốn chủ sở hữu cũng như huy động đủ vốn từ các nguồn hợp pháp khác để triển khai khi được phê duyệt.

Theo nghiên cứu của liên danh trên, tổng thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án metro số 7 khoảng 42 tháng, trong đó thời gian thi công xây dựng 26 tháng.

Hai tuyến metro sẽ cùng kết nối Trung tâm hành chính chính trị mới TP.HCM ở Thủ Thiêm  - Ảnh 2.TP.HCM dự kiến khởi công trung tâm chính trị - hành chính mới trong quý 2-2026

Chiều 27-2, tại hội nghị do UBND TP.HCM tổ chức tổng kết việc chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 và đánh giá kinh tế - xã hội tháng 2, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm đã thông tin kế hoạch khởi công trung tâm hành chính mới trong năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất