
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên (thứ ba từ phải qua) và Phó thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà động viên lực lượng thi công, xây dựng mới Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP
Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường...
"Ngôi nhà chung" của tuổi trẻ TP mang tên Bác

Mô hình Nhà văn hóa Thanh niên sau khi xây mới
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên mới không chỉ là đáp ứng nhu cầu phát triển không gian văn hóa - sinh hoạt cho thanh niên trong giai đoạn mới, mà còn thể hiện sự kế thừa, tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đoàn viên và thanh niên TP đã dày công vun đắp.
Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên được TP xác định là một công trình văn hóa tiêu biểu, mang tính biểu tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TP.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ khởi công
Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành: Trung tâm sinh hoạt văn hóa - xã hội hiện đại của thanh niên TP; Không gian nuôi dưỡng khát vọng, lý tưởng, hoài bão và trung tâm đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ; nơi kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, nhân văn, nghĩa tình của TP.HCM;
Là địa chỉ đỏ, một địa chỉ giáo dục truyền thống, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ cán bộ Đoàn và thanh niên đã dấn thân cống hiến cho sự phát triển của TP.
Ông Cường bày tỏ: "Việc khởi công công trình hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong việc chăm lo, đầu tư cho thế hệ trẻ - lực lượng xung kích, nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững của TP.HCM.
Đối với đoàn viên, thanh niên TP, tôi mong muốn và tin tưởng rằng khi công trình hoàn thành, Nhà văn hóa Thanh niên sẽ thực sự trở thành "ngôi nhà chung", nơi thanh niên TP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, dấn thân, cống hiến; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP".
Chăm lo cho thanh niên là nền tảng phát triển bền vững
Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho biết: "Lễ khởi công hôm nay không chỉ đánh dấu việc triển khai một công trình xây dựng, mà còn tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của TP.HCM trong việc đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, coi việc chăm lo, đầu tư cho thanh niên là nền tảng cho sự phát triển bền vững của TP và đất nước".
Thành Đoàn sẽ chủ động xây dựng mô hình quản lý, vận hành phù hợp, bảo đảm quản lý tập trung, hiệu quả và phát huy giá trị lâu dài của công trình.
Sau khi công trình hoàn thành, Nhà văn hóa Thanh niên sẽ được tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả; gắn với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; từng bước trở thành không gian sinh hoạt, giáo dục, sáng tạo, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng và tinh thần cống hiến của thanh niên TP.HCM trong thời kỳ mới.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi lễ
Nhà văn hóa Thanh niên sẽ là một tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 93.506,26m² và tổng mức đầu tư: 2.240,393 tỉ đồng, là dự án đầu tư công nhóm A.
Công trình không chỉ là một trung tâm sinh hoạt mà còn là một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, với khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người.
4 tầng hầm được xây dựng với hơn 778 chỗ đậu xe, không chỉ giải quyết nhu cầu nội bộ mà còn dư gần một nửa công suất để phục vụ đỗ xe công cộng cho khu vực lân cận, đặc biệt là kết nối với không gian ngầm và các nhà ga metro S13 và S3 của trung tâm TP.
Tổ hợp không gian ngoài trời và trong nhà sẽ giúp thuận tiện cho công tác khai thác hoạt động, tích hợp công năng linh hoạt trong cùng một tổ hợp từ quảng trường sự kiện (tầng 1), hội trường 500 - 700 chỗ (tầng 3), đến các khu Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ, Trung tâm Khởi nghiệp (tầng 12, 13) và các lớp học kỹ năng (tầng 18-20) và khu vực ngoài trời.

Bạn Minh Tâm (ngụ phường Phú Nhuận) xem tranh phác thảo kiến trúc Nhà văn hóa Thanh niên sau khi hoàn thành
Một số hình ảnh phối cảnh Nhà văn hóa Thanh niên

Góc nhìn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai

Góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai với Phạm Ngọc Thạch

Mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch

Công trình hiện đại, không gian xanh
TP.HCM: Khởi động khu đô thị cảng An Tây 724ha tại khu vực Bình Dương
Ngày 19-12, tại phường Tây Nam và phường Phú An, TP.HCM (khu vực thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ), UBND TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group (chủ đầu tư) khởi động tổ hợp dự án với quy mô 724ha, với tổng mức đầu tư 51.160 tỉ đồng.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và các lãnh đạo thành phố cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi động tổ hợp dự án An Tây - Ảnh: BÁ SƠN
Tổ hợp gồm 4 dự án: Cảng tổng hợp An Tây và ba khu đô thị Đông An Tây, Bắc An Tây, Tây An Tây.
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh và các đại biểu tham dự sự kiện.
Tổ hợp dự án An Tây nằm ở địa bàn hai phường Tây Nam và phường Phú An, sẽ hình thành trung tâm đô thị cảng hiện đại, tạo không gian sống mới cho gần 50.000 cư dân TP.HCM, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố.
Tổ hợp dự án có vị trí kết nối với vành đai 4 TP.HCM (đã được tỉnh Bình Dương khởi công, hiện đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2026). Kết nối với đường ĐT.744 đang được nâng cấp và tuyến đường sắt đô thị bám theo vành đai 4 TP.HCM sẽ kết nối thẳng về Trung tâm hành chính thành phố mới.
Đặc biệt, tuyến đường thủy sông Sài Gòn chạy xuyên suốt khu vực không chỉ mở ra cơ hội phát triển logistics mà còn khai thác tiềm năng du lịch sông nước độc đáo, kết nối TP.HCM với Long An và Tây Ninh.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh - Ảnh: T.T.
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết việc triển khai tổ hợp dự án An Tây diễn ra trong bối cảnh TP.HCM được mở rộng không gian phát triển.
Dự án được triển khai tại vị trí có tính chiến lược, kết nối đa phương thức giữa đường thủy, đường bộ và định hướng gắn với hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai, liên thông các vùng kinh tế trọng điểm TP.HCM - Đồng Nai - Tây Ninh - Long An.
Đây là dự án lớn, hứa hẹn sẽ hình thành một cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics và du lịch. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, mở rộng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, an toàn và bền vững.
Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group - cam kết sẽ triển khai dự án đúng chất lượng, tiến độ, đảm bảo quy định pháp luật.
Trong tổ hợp dự án, Cảng tổng hợp An Tây chính là động lực kinh tế của toàn tổ hợp. Cảng tổng hợp An Tây có quy mô 97,54ha, vốn đầu tư 5.621 tỉ đồng.
Cảng được thiết kế thành các phân khu chức năng bổ trợ lẫn nhau. Trong đó khu cảng hàng hóa rộng 38,34ha với công suất 7 triệu tấn mỗi năm, khu cảng hành khách rộng 41,6ha với công suất từ 100.000 đến 200.000 lượt khách mỗi năm…
Ba khu đô thị trong khu tổng hợp gồm: khu đô thị Bắc An Tây rộng 70ha, vốn đầu tư 11.128 tỉ đồng. Liền kề là khu đô thị Đông An Tây rộng gần 288,84ha với vốn đầu tư 13.564 tỉ đồng.
Khu đô thị Tây An Tây rộng 268ha với vốn đầu tư 20.851 tỉ đồng, có lợi thế đặc biệt tiếp giáp sông Sài Gòn, có công viên ven sông tương lai rộng 30ha chạy dọc theo dòng sông…

Phối cảnh khu đô thị cảng An Tây 724ha tại phường Tây Nam và phường Phú An, TP.HCM (khu vực thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) - Ảnh: S.G.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận