23/06/2021 09:05 GMT+7

Khốc liệt với đại chiến ở'bảng tử thần' Euro 2020

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Khuya 23 và rạng sáng 24-6 (giờ VN) sẽ diễn ra 4 trận đấu cuối cùng của bảng E và F. Cho đến trước thời khắc quyết định này, cả Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha đều đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Khốc liệt với đại chiến ởbảng tử thần Euro 2020 - Ảnh 1.

Cả Bồ Đào Nha và Đức đều đối mặt nguy cơ bị loại - Ảnh: AFP

Người hâm mộ hứa hẹn sẽ có một đêm không ngủ với 4 trận đại chiến gồm: Thụy Điển - Ba Lan (VTV6 THTT lúc 23h ngày 23-6), Slovakia - Tây Ban Nha (VTV3 THTT lúc 23h ngày 23-6), Đức - Hungary (VTV6 THTT lúc 2h ngày 24-6) và Bồ Đào Nha - Pháp (VTV3 THTT lúc 2h ngày 24-6).

Tuyển Pháp vẫn phải căng mình

Khốc liệt hơn cả vẫn là bảng F "tử thần". Với 4 điểm, Pháp xem như đã chắc vé đi tiếp. Dù có thua Bồ Đào Nha và tụt xuống hạng 3, họ vẫn sẽ nằm trong nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt (các đội hạng 3 của bảng B và C chỉ có 3 điểm).

Nhưng không phải vì vậy mà Pháp có thể nghỉ ngơi, bởi suất hạng 3 đồng nghĩa với việc phải chạm trán các ứng viên vô địch ngay từ vòng 16 đội. Do đó, Pháp vẫn cần ít nhất 1 điểm trước Bồ Đào Nha để tìm lối đi "dễ thở" cho mình. Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha có thể bị loại nếu thua Pháp nhiều hơn 1 bàn.

Lối chơi của Pháp vẫn rất trơn tru, vấn đề của họ là khả năng tận dụng cơ hội. Cả Benzema, Mbappe, Griezmann (người ghi bàn gỡ hòa trước Hungary) đều khiến người hâm mộ nản lòng khi liên tục bỏ lỡ cơ hội trong hai trận đầu tiên.

Thật khó tin khi Pháp mới có một cầu thủ ghi bàn ở Euro 2020 (bàn thắng đầu tiên của họ trước Đức là pha phản lưới nhà của Mats Hummels). Do đó, HLV Deschamps có thể có một số điều chỉnh nhân sự trên hàng công ở trận này.

Về phía Bồ Đào Nha, trận thua Đức đã phơi bày hàng loạt điểm yếu của Ronaldo và các đồng đội. Hàng thủ của họ không quá vững vàng khi liên tục bị các cầu thủ chạy cánh của Đức qua người, làm mưa làm gió trong vòng cấm địa.

Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể tái diễn, khi Pháp cũng sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh trải dài mọi tuyến. HLV Santos có thể phải tính đến việc gia tăng chất thép cho tuyến giữa.

Bóng ma thất bại chưa buông tha tuyển Đức

Đức dù mới có 3 điểm nhưng lại nắm lợi thế lớn khi chỉ gặp Hungary. Tuy nhiên, những gì Hungary đang làm được khiến tất cả phải bất ngờ. Họ chơi ngang ngửa với Bồ Đào Nha, chỉ sụp đổ vì 3 bàn thua trong 10 phút cuối trận và cầm hòa Pháp. Vì vậy, có thể tin rằng Hungary đặt mục tiêu thắng Đức để giành vé đi tiếp.

Ở World Cup 2018, Đức cũng thắng 1, thua 1 sau 2 trận đấu, và rồi sụp đổ khó tin khi thua Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng. Bóng ma thất bại đó vẫn ám ảnh họ. Đức hiện tại đang hồi sinh mạnh mẽ nếu xét về khả năng tấn công, nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn thiếu sự chắc chắn khi để thua 3 bàn trong 2 trận đầu tiên.

Ở trận này, Đức còn gặp khó về mặt lực lượng khi Hummels, Gnabry và Gundogan đều đau nhẹ sau trận thắng Bồ Đào Nha. Muller chắc chắn vắng mặt vì chấn thương khá nghiêm trọng. Không có Muller, HLV Loew có thể tung Timo Werner vào sân đá chính ở trận này.

Tạm xếp hạng bảng F: 1.Pháp - 4 điểm (+1) 2.Đức - 3 điểm (+1) 3.Bồ Đào Nha - 3 điểm (+1) 4.Hungary - 1 điểm (-3).

Tây Ban Nha không còn đường lùi

Bảng E cũng khốc liệt chẳng kém bảng F khi số phận tuyển Tây Ban Nha như "chỉ mành treo chuông". Với 2 điểm, Tây Ban Nha phải đánh bại Slovakia để chắc chắn giành vé. Nhưng hàng công nhạt nhòa của họ sau 2 trận đầu tiên khiến niềm tin CĐV Tây Ban Nha dần cạn kiệt.

Morata đã "nổ súng" nhưng vẫn bị chỉ trích vì ít đóng góp vào lối chơi chung của đội và còn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội khác. Gerard Moreno - giải pháp mới ở cánh phải của HLV Enrique - chơi khá hay nhưng lại mất điểm vì... hỏng phạt đền trong trận hòa Ba Lan. Tây Ban Nha bây giờ như một cỗ máy rệu rã, đụng đâu hỏng đó.

Mặt tích cực với họ là sự trở lại của đội trưởng Sergio Busquets, người bị nhiễm COVID-19 trước giải. Thiago Alcantara có thể cũng được sử dụng thay cho Pedri - tiền vệ 18 tuổi chơi nhạt nhòa ở cả hai trận.

Tạm xếp hạng bảng E: 1.Thụy Điển - 4 điểm (+1) 2.Slovakia - 3 điểm (0) 3.Tây Ban Nha -

2 điểm (0) 4.Ba Lan - 1 điểm (-1)

Lịch thi đấu Euro 2020: Lịch thi đấu Euro 2020: 'Tâm điểm' Bồ Đào Nha - Pháp, Slovakia - Tây Ban Nha

TTO - Đêm nay 23-6 và rạng sáng 24-6, Euro 2020 sẽ diễn ra 4 trận đấu: Thụy Điển - Ba Lan, Slovakia - Tây Ban Nha, Đức - Hungary, Bồ Đào Nha - Pháp. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch trực tiếp những trận đấu này.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên