12/12/2022 10:01 GMT+7

Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12

TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP

TTO - Sáng 12-12, phiên tòa xét xử vụ Alibaba tiếp tục làm việc. Trước đó, HĐXX, viện kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong đối với 23 bị cáo. Sáng nay, HĐXX bắt đầu xét hỏi đối với khoảng 4.000 bị hại.

Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12 - Ảnh 1.

Bị hại xếp hàng trước cổng tòa án - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, từ hôm nay ngày 12-12 đến 13-12, HĐXX sẽ xét hỏi đối với 1.418 bị hại tại bảy dự án: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City.

Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12 - Ảnh 2.

Một người mua 7 dự án của Alibaba - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phiên tòa vẫn chưa bắt đầu được vì thư ký vẫn đang cập nhật thông tin bị hại. HĐXX cho biết trong thời gian tòa án giải quyết vụ án vẫn có nhiều người đến tòa nộp đơn và các giấy tờ liên quan do trước đó chưa được cơ quan điều tra đưa vào danh sách bị hại.

Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12 - Ảnh 3.

Bị hại chuẩn bị hồ sơ trước khi đến giờ xét xử - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều bị hại đến tòa nhưng điền vào đơn xin xét xử vắng mặt. Đến 8h45, số lượng bị hại đến tòa án khoảng 200 người. Các bị hại vẫn tiếp tục làm thủ tục tham gia phiên tòa.

Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12 - Ảnh 4.

Thư ký kiểm tra thông tin của người bị hại - Ảnh: QUANG ĐỊNH

HĐXX trình chiếu tên bị hại đã mua các dự án của Alibaba. HĐXX xét hỏi bị hại theo từng dự án. Chủ tọa lưu ý các bị hại chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ liên quan để đối chiếu nếu cần.

Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12 - Ảnh 5.

Tòa trình chiếu tên bị hại tới lượt xét hỏi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cẩm nang chốt đơn lừa khách hàng của Alibaba là Cẩm nang chốt đơn lừa khách hàng của Alibaba là 'treo đầu dê bán thịt chó', 'truy sát khách hàng'

TTO - Tại tòa chiều 10-12, đại diện viện kiểm sát đã đặt nhiều câu hỏi về các cẩm nang do Nguyễn Thái Luyện biên soạn và đào tạo cho các nhân viên Alibaba, trong đó có những phương pháp 'ớn lạnh' như 'treo đầu dê bán thịt chó', 'truy sát khách hàng'.

TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên