Khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhi đồng 1 hướng tới 1.000 trẻ được thông tim mỗi năm

Sau một năm thành lập, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhi đồng 1 ghi nhận gia tăng số bệnh nhi đến khám và điều trị, trong đó có 856 ca thông tim can thiệp.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín: 'Sự đồng lòng giúp chúng tôi hướng tới 1.000 trẻ được thông tim mỗi năm” - Ảnh 1.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín - Trưởng khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhi đồng 1 (giữa) - cùng các nhân sự của khoa trong lễ kỷ niệm một năm thành lập khoa - Ảnh: XUÂN MAI

Trưa 22-8, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập. Đây cũng là dịp tập thể khoa nhìn lại những kết quả đạt được kể từ khi chuyển từ đơn vị trực thuộc thành một khoa độc lập.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín - Trưởng khoa tim mạch can thiệp - cho hay sau khi thành lập khoa độc lập, khối lượng công việc của khoa tăng gần gấp đôi so với trước. Số bệnh nhi thông tim can thiệp, siêu âm tim... đều tăng. Đồng thời khoa triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu.

Theo đó, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 1.893 ca siêu âm tim thai, 1.769 ca siêu âm tim, 856 ca thông tim can thiệp, 69 ca điện sinh lý, 27 ca đặt máy tạo nhịp và khám 10.714 ca ngoại trú.

Ngoài ra đã đào tạo bác sĩ thông tim trong nước và 20 bác sĩ nước ngoài, chuyển giao công nghệ, tổ chức 113 buổi đào tạo tim thai, 30 buổi hội thảo trực tuyến tim thai và tim nhi...

Về dấu ấn chuyên môn, trong năm đầu tiên thành lập, khoa đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, gồm: 4 ca PIV mở van động mạch phổi bào thai, 5 ca PPVI (thay van động mạch phổi qua da), đóng ống động mạch trước sinh cho trẻ sinh cực non, đặt máy tạo nhịp bó nhánh trái cho trẻ 10kg, đặt dụng cụ điều hòa nhĩ (AFR)...

Nói về mục tiêu trong thời gian tới, bác sĩ Tín cho hay, khoa tim mạch can thiệp thực hiện 1.000 ca thông tim can thiệp mỗi năm với chất lượng tốt, giảm tai biến, biến chứng; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cộng đồng, tìm kiếm và giúp đỡ những bệnh nhi cần điều trị.

Bên cạnh việc tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, khoa đặt mục tiêu mở rộng hoạt động đào tạo và từng bước vươn ra quốc tế. Việc các bác sĩ nước ngoài đã đến bệnh viện học tập, trao đổi chuyên môn cho thấy năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ đang dần được quốc tế ghi nhận.

"Trước đây chúng ta thường tự hào vì được đi học ở những trung tâm lớn trên thế giới. Nhưng tôi kỳ vọng trong tương lai, chúng ta có thể tự hào vì các đồng nghiệp quốc tế đến Việt Nam để học tập tại chính trung tâm của mình", bác sĩ Đỗ Nguyên Tín nói.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín: 'Phát triển nhờ sự đồng lòng của tập thể, hướng tới 1.000 trẻ được thông tim mỗi năm” - Ảnh 3.Các ca thông tim bào thai là những đốm sáng

Cùng đồng nghiệp, bác sĩ Đỗ Nguyên Tín đã thông tim thành công cho 9 bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, trong đó có sản phụ người Singapore. Với ông, thành công này chỉ là những đốm sáng', phải cần nhiều người cùng làm để tạo thành 'ngọn lửa'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất