
Mỗi viên gạch từ nấm chỉ nặng khoảng 400g, có khả năng cách nhiệt và chống cháy tốt
Trong bối cảnh ngành xây dựng chiếm khoảng 30% lượng phát thải CO₂ và tiêu thụ năng lượng toàn cầu, giới khoa học Đức đang tìm kiếm vật liệu thân thiện hơn với môi trường, trong đó có hướng sử dụng nấm làm vật liệu xây dựng.
Giáo sư, tiến sĩ Vera Meyer (ĐH Kỹ thuật Berlin) cho biết xây dựng là lĩnh vực buộc phải chuyển đổi nếu muốn hạn chế tác động đến khí hậu. Theo bà, vật liệu từ nấm có khả năng tái sinh, nhẹ nhưng bền, phát thải thấp hơn bê tông và tiêu thụ ít nước hơn.
Nhóm nghiên cứu sử dụng mạng sợi mycelium của nấm Zunderschwamm, cấy vào phế phẩm thực vật như mùn gỗ, rơm rạ để tạo vật liệu composite sinh học. Các bộ phận công trình được sản xuất riêng lẻ theo khuôn, điển hình là gạch xây dựng.
Mỗi viên gạch nặng khoảng 400g, cách nhiệt tốt, độ ổn định tương đương xốp polystyrene nhưng vượt trội về khả năng chống cháy. Thời gian hoàn thiện từ 2-3 tuần. Nhóm đang phát triển quy trình sản xuất liên tục, quy mô lớn.
Mới đây, dự án nhận hơn 10 triệu euro tài trợ. Từ năm 2026, vật liệu nấm sẽ được tối ưu để thay thế vật liệu cách nhiệt, tiến tới các cấu trúc chịu lực. Mục tiêu lâu dài là xây dựng hoàn chỉnh không gian nội thất và cả ngôi nhà từ vật liệu nấm trong khoảng 12 năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận