Còn cư dân sống quanh khu vực hồ phải gánh chịu nhiều phiền phức.
![]() |
Dự án cải tạo hồ Kim Liên (Q.Đống Đa, Hà Nội) tạm dừng với ngổn ngang vật liệu bên hồ- Ảnh: Lâm Hoài |
Bà Đặng Thị Lan, một người dân sống cạnh hồ Kim Liên, chỉ tay về phía lòng hồ nhão nhoét bùn, than phiền: “Suốt mấy năm nay chúng tôi phải khổ sở sống chung với ô nhiễm của hồ, nhà nào cũng phải chốt kín cửa, trời nắng hoặc gió nồm thì mùi hôi thối xộc vào tận bếp, phòng ngủ”. Mùi hôi nồng nặc đến mức ngồi trong nhà mà bà Lan vẫn phải mang khẩu trang. Một số người chịu không nổi đã phải sơ tán đi chỗ khác tá túc.
Dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật hồ Kim Liên được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ tháng 4-2004 gồm hai giai đoạn, giai đoạn một cải tạo hồ lớn (diện tích gần 21.000m2), giai đoạn hai cải tạo hồ nhỏ (diện tích gần 3.000m2). Thời gian dự kiến hoàn thành dự án trong hai năm 2004-2005. |
Ông Phan Văn Lĩnh, ở tổ 41, cho hay chỉ qua một trận mưa nhỏ lập tức xuất hiện nhiều vũng nước gây nguy hiểm cho người chạy xe và trẻ em ở quanh hồ. Một số người đi xe máy đã bị ngã vào ổ gà hoặc va phải đống phế liệu.
Vài hộ dân ven đường đã chủ động rào tạm bằng cọc tre để cảnh báo cho người đi đường. Còn việc thi công hồ lớn đột nhiên bị dừng lại từ đầu năm 2009, đến nay công trường vẫn lặng lẽ không bóng người, mặc cho cảnh ô nhiễm tra tấn người dân.
Đang điều chỉnh dự án
Theo Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) - chủ đầu tư dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật hồ Kim Liên, đường dẫn vòng quanh hồ nhỏ có thiết kế rộng 7,5m và có 42 hộ dân phải giải tỏa để thu hồi đất thi công. Thế nhưng khi chuẩn bị tiến hành cải tạo hồ nhỏ, nhiều hộ dân phản ứng gay gắt, không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công vì không đồng ý với phương án được nêu. Dân cho rằng làm vậy chẳng khác nào lấy đất ở của dân để làm đường... tập thể dục.
Ông Nguyễn Sỹ Hùng, ở tổ 43, bày tỏ: “Sẽ lãng phí rất lớn nếu bỏ ra số tiền đền bù giải phóng mặt bằng khổng lồ, chưa kể sau đó phải giải quyết khâu tái định cư cho hàng chục hộ dân, mà đổi lại chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là tăng chiều rộng đường vòng quanh hồ, trong lúc xung quanh đó đã có nhiều đường dân sinh”.
Ông Nguyễn Hữu Sùng, giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị, thừa nhận dự án cải tạo hồ Kim Liên được phê duyệt từ năm 2004 nhưng vì một số lý do nên mãi tới tháng 8-2007 mới khởi công và đến nay đang phải tạm dừng vì vướng quy hoạch. Ban quản lý dự án đã tổ chức nhiều cuộc họp với các hộ dân liên quan nhưng vẫn không thống nhất được ý kiến. Ông Sùng cho rằng chiều rộng 7,5m (đường 5,5m, vỉa hè mỗi bên 1m) là quy chuẩn tối thiểu cho việc xây dựng hạ tầng giao thông khu vực, đảm bảo cho thi công hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng...
Ngoài ra, để đảm bảo về kỹ thuật và kiến trúc, hồ lớn và hồ nhỏ phải đồng bộ về thiết kế, không thể tự ý thay đổi. Thế nhưng ban quản lý dự án đang cố gắng điều chỉnh thiết kế phù hợp (giảm diện tích đường dẫn xuống) trình Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội để có thể tiếp tục hoàn thành dự án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận