Tại cuộc họp, nhiều NH đã tỏ ra băn khoăn về chất lượng tín dụng do lãi suất cho vay hiện nay quá cao. Điều này đang tạo gánh nặng cho DN, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến nợ quá hạn, gây rủi ro cho NH. Các NH cũng cho rằng nhiều DN than khó tiếp cận vốn NH, tuy nhiên nếu xét kỹ đó là những DN hoạt động không hiệu quả, vốn ít nhưng tham vọng lớn hoặc kinh doanh trái ngành, dàn trải. Trong bối cảnh lãi suất cao như hiện nay, bản thân NH phải chọn lọc các DN kinh doanh hiệu quả mới dám cho vay và trên thực tế không dễ tìm được DN tốt để bơm vốn.
Trên cơ sở đó, tổng giám đốc một NH cổ phần đã đề xuất NH Nhà nước nên có tính toán về mức lãi suất huy động và cho vay hợp lý nhằm tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn, đồng thời nên xem xét lại việc siết tín dụng phi sản xuất. Hiện nay chính sách này đang ảnh hưởng lây đến hàng loạt ngành nghề khác.
Cũng tại hội nghị, nhiều NH cho rằng nên linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, không nên quá cứng nhắc vì sẽ dẫn đến những méo mó trên thị trường. Tại hội nghị, các NH cũng kiến nghị NH Nhà nước nên ưu tiên cho các NH trên địa bàn TP.HCM được tăng tín dụng cao hơn mức 20%, đồng thời tạo cơ chế cho vay riêng cho một số lĩnh vực nhằm tạo dư địa cho DN và trên cơ sở đó các NH có điều kiện để phát triển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận