Tại đây, cả đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương và đại diện gia đình hộ nghèo đều mong muốn được tăng mức cho vay ưu đãi từ 1 triệu lên 1,5 triệu đồng/sinh viên/tháng nhằm đáp ứng thêm phần nào những chi trả ngày càng đắt đỏ khi con em họ bước chân vào giảng đường ĐH (chi tiêu trung bình của mỗi sinh viên được tính khoảng 3 triệu đồng/tháng).
Tuy nhiên, theo ông Ngọc Anh, nếu tăng mức cho vay lên 1,5 triệu đồng/tháng, tính khả thi của chương trình sẽ bị sụt giảm.
“Với mức vay 1 triệu đồng/sinh viên/tháng thì gia đình có hai con theo học ĐH sau năm năm đã phải gánh một khoản nợ 100 triệu đồng. Nếu để mức vay tăng lên, khoản nợ tất yếu sẽ lớn hơn, khả năng chi trả của những hộ gia đình nghèo này càng thấp” - ông Ngọc Anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận