
Vương miện Lover's Knot mà Kate Middleton thường xuyên sử dụng cũng là một trong những chiếc vương miện yêu thích của mẹ chồng quá cố của cô, Công nương Diana - Ảnh: AFP/ Tim Graham
Những người yêu trang sức vốn đã quen thuộc với các thiết kế thường được Công nương Kate Middleton (vương miện Lover's Knot) và Vương hậu Camilla (vương miện Greville) lựa chọn.
Thế nhưng, đây chỉ là một vài trong số những món trang sức lộng lẫy có khả năng vẫn đang cất giữ trong hầm châu báu hoàng gia.
Sức hấp dẫn càng tăng lên khi một số chiếc vương miện chưa từng xuất hiện trước công chúng trong nhiều thập kỷ.
Điều này cũng mở ra khả năng Công chúa Charlotte một ngày nào đó sẽ có cơ hội lựa chọn những món trang sức đáng mơ ước từ kho báu được ví như hộp trang sức tuyệt mỹ nhất thế giới.
Vương miện Teck Crescent
Vương miện Teck Crescent là báu vật thực sự ẩn mình. Chiếc vương miện này được Công chúa Mary Adelaide xứ Cambridge đội lần đầu tiên.
Thiết kế có thể được sử dụng cùng hoặc không cùng hai hàng kim cương ở phần đế.
Trong thập niên 1930, Hoàng thái hậu Elizabeth Bowes-Lyon lựa chọn phiên bản chỉ có dải trang sức hình vòm tựa bầu trời đầy sao.

Công chúa Mary Adelaide đội vương miện Teck Crescent - Ảnh: Hulton Archive
Vương miện Strathmore Rose
Hoàng thái hậu Elizabeth Bowes-Lyon nhận vương miện Strathmore Rose làm quà cưới từ cha mẹ khi kết hôn với Hoàng tử Albert, Công tước xứ York - người sau này trở thành Vua George VI - vào năm 1923.
Đến năm 2025, Công nương Kate Middleton đưa vương miện Strathmore Rose trở lại ánh đèn sân khấu khi đội thiết kế này tại một quốc yến.

Hoàng thái hậu Elizabeth Bowes-Lyon đội vương miện Strathmore Rose - Ảnh: Time Life Pictures
Vương miện ngọc xanh Brazil
Năm 1953, nhân dịp lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Brazil tặng bà một chiếc vòng cổ và đôi hoa tai đính ngọc xanh aquamarine cùng kim cương.
Sau đó vào năm 1957, Nữ hoàng Elizabeth II đặt Garrard & Co. chế tác chiếc vương miện sao cho đồng điệu với bộ trang sức.

Vương miện ngọc xanh Brazil là thiết kế phải tận mắt chiêm ngưỡng mới cảm nhận hết vẻ lộng lẫy - Ảnh: Tim Graham
Vương miện của Vương hậu Alexandra
Năm 1888, khi còn là Thân vương phi xứ Wales, Vương hậu Alexandra yêu cầu chế tác một món trang sức đặc biệt để kỷ niệm 25 năm ngày cưới.
Chiếc vương miện sau đó truyền lại cho Vương hậu Mary, trước khi thuộc về Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953.

Nữ hoàng Elizabeth đội vương miện của Vương hậu Alexandra - Ảnh: Tim Graham
Vương miện ruby Miến Điện và kim cương
Năm 1973, Nữ hoàng Elizabeth II đặt Garrard chế tác vương miện ruby Miến Điện và kim cương.
Chiếc vương miện lấp lánh đính những viên ruby do Miến Điện tặng bà nhân dịp kết hôn với Hoàng thân Philip. Số lượng đá quý được lựa chọn cũng mang ý nghĩa đặc biệt.

96 viên ruby là biểu tượng mang ý nghĩa bảo vệ người đội khỏi bệnh tật và điều ác trong văn hóa Miến Điện - Ảnh: Anwar Hussein
Vương miện Ấn Độ của Cartier
Tên gọi "Vương miện Ấn Độ của Cartier" có thể khiến nhiều người hiểu nhầm về nguồn gốc của chiếc vương miện.
Công chúa Marie Louise mua thiết kế này từ Cartier, chứ không phải từ Ấn Độ, để sử dụng trong lễ đăng quang của Vua George VI - cha của Nữ hoàng Elizabeth II - vào năm 1937.
Tên gọi của chiếc vương miện lấy cảm hứng từ các vị vua và kiến trúc Ấn Độ.
Sau đó, món trang sức được truyền lại cho Hoàng tử Richard, con đỡ đầu của Công chúa Marie Louise. Vợ ông, Birgitte, Nữ công tước xứ Gloucester, từ đó đội vương miện này trong những dịp đặc biệt.

Birgitte, Nữ công tước xứ Gloucester, đội vương miện Ấn Độ của Cartier - Ảnh: Tim Graham
Vương miện ngọc lam Ba Tư
Vương hậu Mary mua vương miện ngọc lam Ba Tư cùng một bộ trang sức đồng bộ từ nhà kim hoàn Garrard. Bộ trang sức sau đó truyền lại cho con dâu bà, Lady Elizabeth Bowes-Lyon (sau này là Hoàng thái hậu Elizabeth).
Năm 1951, nhân dịp Công chúa Margaret tròn 21 tuổi, Hoàng thái hậu tặng con gái bộ trang sức này.
Sau khi Công chúa Margaret qua đời vào năm 2002, phần lớn bộ sưu tập trang sức của bà đem bán đấu giá.
Tuy nhiên, chiếc vương miện được cho là vẫn thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Anh.

Công chúa Margaret đội vương miện ngọc lam Ba Tư vào năm 1993 và 1967 - Ảnh: PA Images
Vương miện Grand Duchess Vladimir
Vương miện Grand Duchess Vladimir lộng lẫy gắn liền với một câu chuyện đầy biến động, như chứng tích của một vương triều đã biến mất.
Ban đầu, chiếc vương miện thuộc sở hữu của Đại Công tước phu nhân Vladimir, cô của Nicholas II - vị Sa hoàng cuối cùng của Nga.
Bà buộc phải rời xa món trang sức khi chạy trốn khỏi St. Petersburg trong cuộc Cách mạng Nga. Vài năm sau, bà mới được đoàn tụ với chiếc vương miện nhờ một thành viên của Cơ quan Tình báo Bí mật Anh giải cứu số trang sức của bà.
Sau đó, Đại Công tước phu nhân trao lại chiếc vương miện cho con gái là Công chúa Nicholas của Hy Lạp. Công chúa về sau bán món trang sức cho Vương hậu Mary.

Khi Vương hậu Mary qua đời, Nữ hoàng Elizabeth II được thừa hưởng chiếc vương miện và bổ sung dấu ấn riêng bằng cách thiết kế cơ chế cho phép thay thế những viên ngọc trai bằng các loại đá quý khác, chẳng hạn như ngọc lục bảo - Ảnh: PA Images
Vương miện kim cương tua rua của Vương hậu Mary
Vương hậu Mary đặt Garrard chế tác vương miện Diamond Fringe vào năm 1919. Thiết kế mang phong cách vòng hào quang Nga, đính 663 viên kim cương cắt giác tròn rực rỡ và 271 viên kim cương cắt kiểu hoa hồng.

Các viên kim cương gắn trên một khung có thể tháo rời, cho phép chuyển đổi chiếc vương miện thành vòng cổ - Ảnh: Hulton Archive
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận