15/11/2013 15:08 GMT+7

Khi tỉ phú John Paulson quyết chọn vàng

CHÂU LUÂN
CHÂU LUÂN

TTO - Tỉ phú Quỹ đầu tư Paulson & Co. John Paulson, người từng cắt giảm dự trữ vàng hơn phân nửa trong quý II, bất chấp rủi ro, đã được dự báo để tiếp tục duy trì đặt cược của mình vào vàng trong 3 tháng tới khi cho rằng giá tăng trở lại.

EsYhzWE1.jpgPhóng to
Vàng được nhiều chuyên gia dự báo bi quan trong năm 2014 nhưng với John Paulson thì rất lạc quan - Ảnh: Bloomberg

Paulson & Co. là công ty đầu tư lớn nhất trong Quỹ đầu tư vàng thế giới SPDR Gold Trust hiện nắm 10,23 triệu cổ phiếu tính đến ngày 30-9-2013, mức không đổi từ ngày 30-6, theo hồ sơ chính phủ công bố hôm 14-11.

Paulson & Co. nhận định nguy cơ "lạm phát cao trong tương lai" sẽ khiến vàng trở thành kênh đầu tư dài hạn đáng mong đợi. Trái ngược, Ngân hàng Goldman Sachs Group Inc dự báo không mấy khả quan về vàng trong năm 2014, khi dự báo giá vàng sẽ khoảng 1.100 USD/ounce trong 12 tháng. Trong khi kim loại quý này đã tăng 8,4% trong quý III, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong năm 2013.

Vàng vẫn là kim loại dẫn đầu mức giảm hằng năm kể từ năm 2000 khi chứng khoán tăng và lạm phát chững lại, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) mua nợ nhằm tăng cường chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ông Peter Jankovskis, giám đốc đầu tư Oakbrook Investments LLC ở bang Illinois, người đang giám sát 3,5 tỉ USD, cho rằng: "Thời kỳ tồi tệ nhất có thể đã qua nhưng triển vọng vẫn giảm".

Số liệu của Hội đồng Vàng thế giới cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm 21% so với tháng trước khi các nhà đầu tư rút 118,7 tấn ra khỏi ETF và các sản phẩm tương tự. Giá rơi vào thị trường giảm trong tháng 4 và đã tăng trở lại 9,1% tính từ khi chạm đáy 34 tháng hôm 28-6-2013 vì sức mua đồng vàng và vàng nữ trang tăng lên.

Chuyên gia Lance Roberts của STA Wealth cho biết: "Nhu cầu vật lý giúp tăng giá vàng nhưng không đủ sức hấp dẫn kéo nhà đầu tư. Trừ phi có một điều gì đó xảy ra thật mạnh mẽ, tình hình sẽ không biến chuyển nhiều".

Lượng nắm giữ ETP toàn cầu trong năm nay giảm 29%, chạm mức thấp nhất năm 2010 hồi tuần này, trong khi đó hơn 64 tỉ USD đã bốc hơi, theo số liệu từ Bloomberg.

Trong quý III, Công ty Soros Fund Management của tỉ phú Soros đã mua 1,1 triệu cổ phiếu trong Market Vectors Gold Miners ETF, sau khi bán toàn bộ 2,67 triệu cổ phiếu trong các mỏ vàng ETF và bán tháo 530.900 cổ phiếu trong SPDR.

Vàng kỳ hạn tại New York trong năm nay giảm 23%, còn 1.286.30 USD/ounce, vượt qua mức giảm 4,6% chỉ số GSCI Spot Index của Standard & Poor, chỉ số chứng khoán MSCI All-Country World Index tăng 17%, chỉ số Bloomberg Dollar Index tăng 3,3%, chỉ số The Bloomberg U.S. Treasury Bond Index giảm 2,6%.

(Theo Bloomberg)

CHÂU LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên