Sau đó tôi chuyển thuốc thì bị đau bụng âm ỉ trong một tuần, người sút cân nhanh. Tôi lại đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai và được kết luận bị viêm hang vị sung huyết, test HP âm tính. Các bác sĩ có kê đơn thuốc nhưng tôi không uống vì nghe nói bị dạ dày uống thuốc tây sẽ nặng hơn nên tự chuyển sang uống thuốc lá, thuốc bột.
Gần đây, tôi bị ho, đau nhói ở ngực, mũi trái gió trở trời lại tiết ra rất nhiều dịch và có cảm giác xót. Khám tại Bệnh viện 108, nội soi và chụp phổi, các bác sĩ chẩn đoán viêm phù nề sung huyết hang vị, kết luận siêu âm ghi viêm dạ dày. Tôi đọc trên mạng thấy các bác sĩ nói bị dạ dày rất có thể bị viêm xoang, viêm họng do ợ hơi nên vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) lây lên vùng thực quản và mũi, đúng không ạ? Trương Quý Trọng (29 tuổi, Nam Định)
Bác sĩ Vũ Trường Khanh (phó trưởng khoa tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai) trả lời:
- Viêm dạ dày là tình trạng hay gặp khi soi dạ dày. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân có hình ảnh viêm dạ dày mà không có triệu chứng. Vì vậy khi nội soi thấy hình ảnh viêm dạ dày vẫn không nhất thiết phải điều trị. Rất nhiều người bị triệu chứng như đau khi đói hoặc sau khi ăn cũng có nóng vùng thượng vị, nhưng thật ra không phải loét dạ dày hoặc loét hành tá tràng mà bị chứng khó tiêu chức năng (functional dyspepsia). Đó là bệnh không nguy hiểm nhưng thường gây khó chịu, bệnh nhân bị “làm phiền” theo từng đợt.
Phải khẳng định ngay vi khuẩn HP có trong dạ dày không bao giờ đi lên thực quản và họng. Bình thường 40-70% người VN nhiễm HP. HP có thể gây ra loét dạ dày, loét hành tá tràng, ung thư dạ dày và một số bệnh khác, song không phải ai nhiễm HP đều bị những bệnh này. Việc viêm dạ dày do HP không thể là nguyên nhân gây ho, viêm mũi ở bạn được. Song nếu bạn bị trào ngược dạ dày - thực quản cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng viêm mũi họng. Ở trẻ, trào ngược dạ dày- thực quản cũng thường gây viêm mũi họng, thậm chí gây viêm tai giữa.
Đối với loét dạ dày hoàn toàn có thể dùng thuốc tân dược điều trị. Do đó, bạn nên theo dõi và tin tưởng điều trị tại các cơ sở chuyên khoa tiêu hóa. Các biểu hiện bệnh lý về ho, chảy dịch mũi nhiều... bạn nên kết hợp tìm đến các bác sĩ tai mũi họng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận