
Clip bắn hạ tiêm kích Ấn Độ do Chính phủ Pakistan công bố thực chất chỉ là một clip trong trò chơi điện tử (ảnh chụp màn hình) - Ảnh: GovtofPakistan
Hãng tin Reuters ngày 15-5 khẳng định đoạn video Pakistan bắn rơi máy bay chiến đấu của Ấn Độ thật ra là một video clip được cắt từ trò chơi điện tử mang tên Arma 3.
Trước đó, trong cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, Chính phủ Pakistan ngày 7-5 đã đăng tải một đoạn video và được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định quân đội nước này đã bắn hạ các máy bay của Ấn Độ.
Bài đăng kèm đoạn clip với nội dung: "Pakistan bắn hạ chiếc tiêm kích Ấn Độ thứ 3. Pakistan phản công đáp trả sau khi Ấn Độ tấn công hèn nhát bằng tên lửa vào Bahawalpur, Muzafarabad, Kotli khiến nhiều trẻ em thiệt mạng".
Thậm chí Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar còn đăng lại video và tự hào ca ngợi lực lượng vũ trang nước này vì đã "phản ứng kịp thời và đầy căng thẳng".
Tuy nhiên phía Ấn Độ không xác nhận thông tin này.
Bên dưới bài đăng của Chính phủ Pakistan, một bình luận lên tiếng tố cáo "tài khoản của chính phủ đang sử dụng video giả từ game".

Một so sánh song song cho thấy đoạn video bị chú thích sai được trích từ mốc thời gian 03:42 trong video trên YouTube. Tiêu đề và phần mô tả của video YouTube cho biết đây là một video mô phỏng quân sự sử dụng trò chơi Arma 3 - Ảnh: REUTERS
Cộng đồng mạng nhanh chóng vào cuộc và phát hiện đoạn video không phải hình ảnh thực tế, mà là cảnh quay từ trò chơi điện tử Arma 3, sản phẩm ra mắt năm 2013 của Hãng Bohemia Interactive.
Ngoài ra tài khoản YouTube "Compared Comparison", chuyên đăng video mô phỏng quân sự, chia sẻ với Reuters: “Tôi thích làm những video mô phỏng này cho các bạn và rất vui khi các bạn yêu thích chúng! Đồ họa của Arma 3 rất chân thực, gần giống như ngoài đời thật. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên vì nội dung của Arma 3 thường xuyên bị nhầm là cảnh quay thật và đang bị lan truyền nhanh chóng để đánh lừa người khác”.
Sau các cáo buộc nói trên, Chính phủ Pakistan nhanh chóng đối mặt với các làn sóng chỉ trích rộng khắp về "sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng khi đưa ra thông tin sai lệch".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận