Nhiều tham luận tại hội nghị như Phê bình dịch thuật văn chương (Phạm Xuân Nguyên), Oái oăm cái chuyện phê bình hay là phê bình đâu chỉ khen chê (Nguyên An), Cần quan tâm nhiều hơn đến công tác di sản văn học (Lại Nguyên Ân), Để thiết thực nâng cao hoạt động lý luận phê bình văn học (Nguyễn Văn Lưu), Về chuẩn mực thẩm định thơ (Vũ Quần Phương)... đã nhận được sự quan tâm và trao đổi khá cởi mở tại hội nghị. Nhưng với một ngày rưỡi làm việc, mỗi đại biểu chỉ được phát biểu hoặc tranh luận 5-10 phút, suy cho cùng chỉ đủ để các nhà phê bình văn học “thử giọng”.
Tổng kết hội nghị, nhà thơ Hữu Thỉnh - chủ tịch Hội Nhà văn VN - nhận định lý luận phê bình đã có nhiều chuyển động, kịp thời động viên tiếng nói mới, lên tiếng trước những hiện tượng còn chưa tốt... Bên cạnh đó còn có những hạn chế: phê bình chưa bao quát hết thực tiễn sáng tác, một số ý kiến lạc chuẩn chưa bị phê phán đúng mức, lý luận được tiếp thu nhiều chiều nhưng chưa được thảo luận, tiếp thu đến nơi đến chốn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận