26/03/2020 09:01 GMT+7

Khảo sát Gallup: 60% dân Mỹ hài lòng cách ông Trump xử lý đại dịch COVID-19

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Dù hứng chịu nhiều hoài nghi về tuyên bố "mở cửa kinh tế", nhưng Tổng thống Trump nhận kết quả khả quan về chính trị hôm 24-3. Khảo sát mới nhất của Gallup cho thấy tỉ lệ ủng hộ công việc của ông Trump đã tăng lên mức cao chưa từng thấy.

Khảo sát Gallup: 60% dân Mỹ hài lòng cách ông Trump xử lý đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Cụ thể tỉ lệ hài lòng dành cho "công việc tổng thống" của ông Trump tăng 5 điểm phần trăm, lên mốc 49% trong tháng này. Trong khi phe Cộng hòa vẫn giữ 92% chấp thuận, tỉ lệ ủng hộ từ người trung lập dành cho ông tăng 8 điểm phần trăm (đạt 43%), và đặc biệt có thêm 6% người Dân chủ ủng hộ ông (đạt 13%).

Theo báo The Hill, có vẻ cách ông Trump xử lý đại dịch COVID-19 là động lực cho việc tỉ lệ ủng hộ ông tăng cao. 

Khảo sát của Gallup cho thấy 60% người được khảo sát nói họ hài lòng với những gì ông Trump làm trong giai đoạn nước Mỹ bị COVID-19 ảnh hưởng. Trong 60% số người này, 94% là người Cộng hòa, 60% trung lập và 27% là người bên Đảng Dân chủ.

Trong bối cảnh các chuyên gia bi quan về kinh tế Mỹ giai đoạn đại dịch, việc ông Trump ưu tiên phục hồi kinh tế dường như đang "ăn điểm". 

Bản thân truyền thông chống ông Trump quyết liệt như đài CNN cũng thừa nhận ông Trump đang thắng về mặt hình ảnh, khi sẽ xuất hiện như một người hùng giữa lúc cơn đau kinh tế dày vò người Mỹ nhất.

Trước đó, sáng 25-3 giờ Việt Nam, Tổng thống Trump đã khiến giới quan sát toàn cầu nửa phấn khởi, nửa choáng váng và tranh cãi khi trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump khẳng định muốn nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại ngay dịp Lễ Phục sinh (12-4).

Cùng ngày, lãnh đạo Thượng viện và chính quyền ông Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận lưỡng đảng xung quanh kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 2.000 tỉ USD, kết thúc 5 ngày tranh luận căng thẳng.

Sau các động thái kích thích kinh tế của chính quyền Trump, thị trường chứng khoán lập tức phản ứng tốt, ví dụ chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 2.113 điểm (hơn 11%), số điểm tăng nhiều nhất trong một ngày tính tới nay.

Giữa dịch, ông Trump muốn Mỹ ‘quay lại làm việc’ vào ngày 12-4 Giữa dịch, ông Trump muốn Mỹ ‘quay lại làm việc’ vào ngày 12-4

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 25-3 (giờ Việt Nam) tuyên bố sẽ 'mở cửa' nền kinh tế Mỹ trở lại vào ngày 12-4 tới, giữa lúc dịch COVID-19 đang tác động lên y tế và kinh tế nước này.


NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên