29/10/2019 12:56 GMT+7

Khánh thành tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết 1954

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Ngày 29-10, UBND tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết 1954. Buổi lễ còn là dịp những người lính Cụ Hồ năm xưa được gặp lại đồng đội, được trao trả kỷ vật đi B.

Khánh thành tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết 1954 - Ảnh 1.

Khánh thành công trình tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết 1954 - Ảnh: NGỌC TÀI

65 năm trước, bên bờ sông Tiền, thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (nay là thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được chọn là điểm tập kết tiễn quân ra Bắc trong vòng 100 ngày. Cuộc tiễn đưa lịch sử đã đón tiếp và tiễn đưa 13.508 cán bộ, chiến sĩ, con em miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh "Chuyến tàu cuối cùng chở đoàn quân tập kết rời bến Cao Lãnh vào ngày 29-10-2954. 65 năm sau, sự kiện đó còn nguyên giá trị lịch sử. 100 ngày tập kết, tiễn đưa là 100 ngày thắm đượm tình nghĩa quân dân, đi vinh quang ở anh dũng".

Hôm nay, cũng tại nơi những chuyến tàu rời bến ra Bắc, hơn 500 cán bộ lại tề tựu, vui với niềm vui đất nước đổi mới, vui với công trình tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết được hoàn thành. Niềm vui ấy vỡ òa thành những giọt nước mắt hạnh phúc.

Ông Bùi Văn Thiệt, một cán bộ tập kết ra Bắc cũng là cán bộ đi B, nay đã 90 tuổi, bịn rịn nhớ về những đồng đội năm xưa. 

"Vui quá vui rồi. Hồi đi tập kết ông mới 25 tuổi, giờ đã 90 tuổi. 65 năm rồi còn có thể trở lại nơi xưa nhớ về những đồng đội của mình, thấy thương họ vô cùng. Bây giờ chỉ còn con cháu của họ lên nhận kỷ vật thôi" - ông Thiệt nói.

Ông Thiệt cũng nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Phải noi gương thế hệ đi trước, gìn giữ và xây dựng đất nước tốt đẹp hơn nữa".

Khánh thành tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết 1954 - Ảnh 2.

Kỷ vật đi B về với gia đình, người thân - Ảnh: NGỌC TÀI

Công trình tượng đài xây dựng trên khuôn viên 1,2ha trong thời gian hơn 2 năm, tổng kinh phí khoảng 49 tỉ đồng. Ngoài ra, buổi lễ còn bàn giao hồ sơ, kỷ vật đi B. Đó là kỷ vật của những cán bộ từ miền Bắc xẻ dọc Trường Sơn vào miền Nam cứu nước.

Ngày đi B, các chiến sĩ chỉ mang theo đồ dùng sinh hoạt do Ủy ban Thống nhất chính phủ cấp, còn tư trang, hành lý, kỷ vật đều gửi lại. Nay chúng lại được quay về với chủ nhân, về với những người thân trong không khí vỡ òa của nghĩa tình đồng đội và lòng tri ân của lớp đàn em đi sau.

Khánh thành tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết 1954 - Ảnh 3.

Triển lãm tài liệu lưu trữ của cán bộ tập kết, cán bộ đi B - Ảnh: NGỌC TÀI

100 cán bộ, thân nhân người đi B nhận lại hồ sơ, kỷ vật 100 cán bộ, thân nhân người đi B nhận lại hồ sơ, kỷ vật

TTO - Lần đầu tiên những kỷ vật, giấy tờ, hồ sơ tư liệu của những cán bộ, chiến sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tập kết ra Bắc theo Hiệp định Genève năm 1954 được trao trả cho cán bộ, người thân.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên