20/08/2014 09:14 GMT+7

Triển lãm kỷ vật đi B

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Chuyên đề triển lãm Hồ sơ cán bộ đi B của TP.HCM (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) qua tài liệu lưu trữ do Sở Nội vụ phối hợp với Bảo tàng TP.HCM tổ chức vừa khai mạc sáng 19-8.

Phóng to
Phiếu bách hóa sử dụng ở đường Trường Sơn được trưng bày lần này - Ảnh: L.Điền

100 cán bộ, thân nhân người đi B nhận lại hồ sơ, kỷ vật
Kỷ vật trở về

Triển lãm với hơn 2.000 hiện vật, tài liệu, hồ sơ của các cán bộ đi B trong thời gian chi viện cho chiến trường miền Nam hồi chống Mỹ.

Triển lãm gồm hai mảng: Các kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ đi B. Đây là các hiện vật một thời là vật dụng thiết thân trên đường đi B như biđông, lon Guigoz, huân huy chương, huy hiệu, nón cối, mũ tai bèo...

Đặc biệt có phiếu bách hóa Trường Sơn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phát hành có giá trị như tiền để phân phối cho các chiến sĩ Đoàn 559 dùng tại các binh trạm trên đường Trường Sơn, lưu hành từ năm 1965-1975...

Mảng nội dung thứ hai là hồ sơ các cán bộ, chiến sĩ đi B gồm 1.920 tài liệu do Sở Nội vụ nhận từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III năm 2013.

Đây là hoạt động kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Triển lãm đến hết ngày 2-9.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy đang cùng các gia đình có người đi B xem hồ sơ trưng bày - Ảnh: L.Điền

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên