28/06/2010 17:05 GMT+7

Khánh thành cầu An Nghĩa

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sáng 28-6, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 - TP.HCM đã làm lễ khánh thành cầu An Nghĩa trên đường Rừng Sác (Cần Giờ) sau gần 9 tháng thi công.

Sớm xây cầu Bình Khánh đi Cần GiờĐề nghị nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng SácTP.HCM: thông tuyến 3 làn xe đường Rừng Sác

jyGE5IVI.jpgPhóng to
Sáng nay (28-6), cầu An Nghĩa được khánh thành sau gần 9 tháng thi công - Ảnh: Ngọc Ẩn

Ông Nguyễn Xuân Bảng - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 - TP.HCM cho biết cầu An Nghĩa dài 386,8 m, rộng 13,2 m, có tĩnh không thông thuyền 6 m và là chiếc cầu cuối cùng được xây dựng mới trong tổng số 8 chiếc cầu trên tuyến đường này.

Tổng kinh phí xây dựng cầu An Nghĩa là 179,1 tỉ đồng.

Theo ông Đoàn Văn Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, thành phố đang đầu tư xây dựng đường Rừng Sác. Cầu An Nghĩa đã được xây dựng đồng bộ cùng tải trọng 30 tấn với các cầu trên tuyến đường này, giúp cho Cần Giờ phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các địa phương khác.

Ông Trần Quang Phượng, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết trong 5 năm tới thành phố sẽ tiếp tục xây dựng 8 chiếc cầu song song với các cầu hiện nay để đồng bộ với việc mở rộng đường Rừng Sác lên 6 làn xe.

Đồng thời, thành phố sẽ tham mưu với Bộ Giao thông vận tải để tiến đến xây dựng cầu Bình Khánh nhằm kết nối thông suốt từ trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên