
Đô thị du lịch ven biển Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Theo tờ trình của Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt toàn tỉnh có 14 "địa bàn không ma túy" (gồm 13 xã và đặc khu Trường Sa).
Các "địa bàn không ma túy năm 2025", gồm các xã: Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh (toàn bộ địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh cũ); các xã Diên Lâm, Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa cũ); Phước Hà, Thuận Bắc, Anh Dũng, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bác Ái (Ninh Thuận cũ).
Còn tất cả 51 xã, phường còn lại, năm 2025 đều là "địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy loại III" (theo quy định tại quyết định đã nêu của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn cấp xã trọng điểm phức tạp về ma túy được xếp theo 3 loại I, II và III). Trong đó có tất cả các xã, phường vốn là các địa bàn thuộc các thành phố cũ là Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang - Tháp Chàm và thị xã Ninh Hòa cũ.
Việc xác định tình hình ma túy trên các địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa được phê duyệt được kiểm tra, đánh giá căn cứ theo các tiêu chí xác định địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ ban hành (tại Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24-8-2025) và theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt theo hướng dẫn của Bộ Công an.
Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 64 xã, phường và 1 đặc khu Trường Sa.
Tháng 7-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành đề án "Xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2025-2030".
Tội phạm về ma túy trên địa bàn chủ yếu là nhỏ lẻ
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 14-6-2025 (trước khi ban hành đề án "Xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa", tháng 7-2025) toàn tỉnh có 2.525 người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý (chiếm 0,11% dân số toàn tỉnh).
Trong đó số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy đang ở ngoài xã hội là 1.669 người (chiếm 66,1%).
Tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nhỏ lẻ. Nguồn ma túy hầu hết được vận chuyển từ TP.HCM về bằng xe khách, thủ đoạn phổ biến như cất giấu ma túy trong người, sử dụng dịch vụ xe ôm, tài xế công nghệ, shipper để vận chuyển, mua bán ma túy.
Các đối tượng vi phạm triệt để lợi dụng không gian mạng, tạo lập các trang mạng, hội nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram… để quảng cáo, mua bán ma túy hoặc rủ rê, lôi kéo, hẹn địa điểm, thời gian cụ thể để tổ chức sử dụng ma túy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận