Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
-
Khám phá ra cách vi khuẩn 'đấu' với kháng sinh
TTO - Mỗi khi chúng ta phát triển thuốc kháng sinh mới, vi khuẩn mới chống kháng sinh lại xuất hiện. Để chiến thắng trong trò chơi mèo vờn chuột này, cần phải hiểu cơ chế kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn như thế nào.
-
Ký kết chương trình hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam
Ngày 26-11 vừa qua, đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình Hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam 2021 - 2023.
-
Sống ở thành thị nhưng vẫn có vi trùng mang gen kháng colistin dùng trong chăn nuôi
TTO - Mặc dù colistin không được sử dụng cho người ngoài cộng đồng nhưng lại có sự hiện diện của vi sinh gram âm kháng colistin trong 25% người chăn nuôi, 17% người dân không chăn nuôi sống ở vùng có chăn nuôi và 9% trên người sống ở thành thị.
-
Nếu không phản ứng cấp bách, nhân loại có thể bước vào 'kỷ nguyên không có thuốc kháng sinh'
TTO - Đó là chia sẻ của TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM - đặt ra tại hội thảo phòng chống kháng thuốc ngày 21-11.
-
WHO cảnh báo thiếu hụt kháng sinh mới chống siêu vi khuẩn
TTO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc thiếu hụt nghiêm trọng các loại thuốc kháng sinh mới đang đe dọa những nỗ lực kiềm chế sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, vốn là nguyên nhân dẫn đến hàng chục ngàn cái chết mỗi năm.
-
50% kháng sinh sử dụng trong bệnh viện không hợp lý
TTO - 'Nhiều trường hợp sử dụng kháng sinh không cần thiết trên bệnh nhân không bị nhiễm khuẩn, nghi nghi là xài, hoặc xài theo kiểu dự phòng', Trưởng khoa bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ.
-
Cứ cảm ho, bệnh do virus tự ra tiệm mua kháng sinh uống là sai
TTO - Một thói quen của rất nhiều người là khi gia đình có người bệnh thì… ra tiệm thuốc tây kể bệnh và mua thuốc theo chỉ dẫn của nhân viên nhà thuốc.
-
Vi khuẩn kháng kháng sinh đe dọa cá heo tự nhiên
TTO - Một nghiên cứu kỳ công thực hiện trong gần 13 năm cho thấy cá heo trong tự nhiên đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các loại vi khuẩn kháng kháng sinh - điều tưởng chỉ xảy ra ở người.
-
73.000 mảnh nhựa đi vào cơ thể người mỗi năm
TTO - Khoảng 73.000 mảnh nhựa nhỏ xâm nhập vào cơ thể người qua thực phẩm, đồ uống và hít thở, mang theo vi khuẩn gây bệnh và gây kháng kháng sinh.
-
Các con sông đang nhiễm đầy kháng sinh
TTO - Nghiên cứu cấp độ toàn cầu phát hiện tồn dư kháng sinh trong 2/3 mẫu nước tại 72 quốc gia. Điều này có nghĩa là hàng trăm con sông khắp thế giới có nồng độ kháng sinh rất cao.
Đọc nhiều
-
NÓNG: Phát hiện 2 ca COVID-19 cộng đồng, sau 'nữ công nhân Hải Dương'
-
Hai ổ dịch COVID-19 mới ghi nhận ban đầu hơn 80 ca, Thủ tướng họp khẩn
-
Chàng trai chủ động nộp thuế 23,5 tỉ đồng, cơ quan thuế bất ngờ không biết nên thu thế nào
-
Chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
-
Quảng Ninh cho toàn bộ sinh viên học sinh nghỉ học, kích hoạt chống dịch mức cao nhất
-
Nam nhân viên sân bay mắc COVID-19 đã đi những đâu ở Quảng Ninh?