10/11/2025 12:41 GMT+7

Khẩn trương gia cố đê bao xung yếu để bảo vệ sản xuất lúa thu đông

Xã Châu Phú có 11 tiểu vùng sản xuất lúa thu đông nhưng có nhiều đê bao xung yếu cần được gia cố để bảo vệ sản xuất lúa cho bà con. Tỉnh An Giang cũng yêu cầu các địa phương gia cố đê bao khi nước lũ dâng cao kết hợp triều cường tháng 11.

đê bao - Ảnh 1.

Nhiều ngày qua, các lực lượng công an, quân sự xã Châu Phú khẩn trương gia cố đê bao xung yếu để bảo vệ sản xuất lúa - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 10-11, lãnh đạo UBND xã Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết vụ thu đông năm 2025, xã Châu Phú xuống giống tại 11 tiểu vùng sản xuất lúa 3 vụ/năm, với tổng diện tích 2.639ha. Toàn xã có khoảng 67km đê bao cần được bảo vệ trong mùa lũ để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong đó một số tuyến đê bao và cống bọng đã được đầu tư láng nhựa, kiên cố hóa, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển hạ tầng giao thông của địa phương. Tuy nhiên vẫn còn một số tuyến đê bao, cống bọng chưa được nâng cấp (bê tông xi măng, láng nhựa, kiên cố hóa...), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa lũ.

Hiện nay xã Châu Phú đã chủ động thành lập tổ tuần tra bảo vệ đê bao và thường xuyên tổ chức thăm đồng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố. 

Do nước lũ dâng cao kết hợp mưa lớn, một số điểm cống bọng, trạm bơm bị ảnh hưởng, rò rỉ nước, thân đê yếu, sạt lở cần được gia cố. Tổng số điểm đê bao bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm 2025 đến thời điểm hiện tại là 7 điểm. Địa phương đã huy động lực lượng khắc phục kịp thời các sự cố theo phương châm "4 tại chỗ". Đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận sự cố đê điều gây thiệt hại đến diện tích sản xuất lúa 3 vụ/năm.

Các hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp thực hiện tốt chỉ đạo của UBND xã, chủ động huy động lực lượng phối hợp với Phòng Kinh tế, các ấp và đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các tuyến đê bao, cống bọng xung yếu. Công tác bơm, rút nước chống úng tại các tiểu vùng được triển khai thường xuyên, đảm bảo an toàn sản xuất.

Giai đoạn 2025-2030, xã Châu Phú đề nghị UBND tỉnh An Giang hỗ trợ nâng cấp, cải tạo 86,7km đường giao thông, với tổng kinh phí thực hiện gần 281 tỉ đồng.

"Hiện UBND xã Châu Phú đang phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục 7 điểm sạt lở, sụt lún, xì bọng trên địa bàn, với tổng kinh phí khoảng 326 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 28 triệu đồng. Việc này nhằm đảm bảo an toàn sản xuất vụ lúa thu đông năm 2025. Đồng thời, xã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang khảo sát, hỗ trợ nguồn vốn để gia cố, nâng cấp các đoạn đê bao xung yếu, kiên cố hóa các cống, bọng tại các vị trí bị ảnh hưởng”, lãnh đạo UBND xã Châu Phú cho biết.

Yêu cầu khẩn trương gia cố đê bao

Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang đã có báo cáo về "hiện trạng hệ thống đê bao trên địa bàn tỉnh An Giang" trước tình hình nước lũ dâng cao như hiện nay.

Theo đó An Giang hiện có tổng cộng hơn 4.000 cống; có 6.314 kênh, với chiều dài 18.343km; 3.128 bờ bao, đê bao thủy lợi với 8.810km…

Vụ thu đông 2025, toàn tỉnh xuống giống dứt điểm được 247.000ha. Hiện nay toàn tỉnh đã thu hoạch 106.903ha, đạt trên 43,14% diện tích. Số còn lại ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông và giai đoạn chín.

Ngành chức năng tỉnh An Giang đã yêu cầu các địa phương khẩn trương gia cố đê bao đảm bảo sản xuất lúa thu đông trước tình trạng nước lũ dâng cao kết hợp triều cường tháng 11.

Khẩn trương gia cố đê bao xung yếu để bảo vệ sản xuất lúa thu đông - Ảnh 4.Chính quyền hỗ trợ dân gia cố sau vụ vỡ đê bao ở cồn Sơn

Triều cường dâng quá cao khiến đê bao ở cồn Sơn (TP Cần Thơ) bị vỡ một đoạn khoảng 10m. Nước tràn vào gây ngập nhiều nhà dân, vườn cây, ao cá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất