20/04/2019 11:13 GMT+7

Khẩn cấp ngay hôm nay 20-4 đưa 30.000 lít xăng dầu ra Lý Sơn

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - 30.000 lít xăng dầu sẽ được chuyển khẩn cấp ra đảo Lý Sơn trong ngày 20-4 để giải quyết tình trạng thiếu hụt xăng dầu.

Khẩn cấp ngay hôm nay 20-4 đưa 30.000 lít xăng dầu ra Lý Sơn - Ảnh 1.

Tàu Tiên Tri 07 sẽ chở 30.000 lít xăng dầu ra đảo Lý Sơn trong ngày 20-4 để giải quyết tình trạng thiếu hụt xăng dầu - Ảnh: VÕ MINH

Trưa 20-4, ông Nguyễn Viết Vy, bí thư Huyện ủy Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Sở Công thương, Biên phòng và huyện Lý Sơn vừa tổ chức cuộc họp thống nhất sử dụng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Tiên Tri 07 chở xăng dầu từ đất liền ra đảo.

Cũng theo ông Vy, ngay trong ngày sẽ vận chuyển 30.000 lít xăng dầu ra đảo giải quyết tình trạng trước mắt. Về lâu dài phải xử lý theo hướng căn cơ. "Các tàu chở xăng dầu hiện tại ra Lý Sơn không đảm bảo an toàn, đăng ký, đăng kiểm không đạt yêu cầu không thể cho vận chuyển xăng dầu được", ông Vy nói.

Trước đó, trong nhiều ngày, lực lượng chức năng đã cấm không cho các tàu chở xăng dầu ra đảo hoạt động dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu nghiêm trọng. Người dân trên đảo Lý Sơn nháo nhào mua xăng dầu dự trữ.

Nguyên nhân cấm vì Chi cục đăng kiểm 4 - Đà Nẵng tiến hành kiểm định và tất cả tàu vận tải xăng dầu lâu nay ra đảo Lý Sơn đều không đạt yêu cầu hoạt động. Lực lượng biên phòng kiên quyết cho dừng hoạt động.

Theo ông Vy, huyện đồng tình phương án cấm không cho chở xăng dầu nếu tàu không đảm bảo an toàn. Các chủ tàu phải tuân thủ pháp luật, cũng là đảm bảo an toàn cho chính mình.

Trong khi đó, nhiều đơn vị chở xăng dầu ra đảo Lý Sơn lâu nay cho rằng nếu thuê tàu lớn đủ chuẩn, kinh phí sẽ rất cao. Nếu tính vào giá thì sẽ đẩy giá xăng dầu tại đảo Lý Sơn lên cao.

Tuy nhiên ông Vy không đồng tình với cách lý giải này. Sau khi giải quyết xong tình trạng tạm thời, huyện vẫn đề nghị lực lượng biên phong cấm các tàu không đảm bảo yêu cầu vận chuyển. Nếu chủ tàu lấy lý do để đổ lỗi thì các sở ngành hoàn toàn có thể kêu gọi đầu tư để có tàu lớn đủ chuẩn chở xăng dầu ra đảo.

"Phương án an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu, không thể lấy lý do này nọ để né tránh yếu kém. Nếu vẫn lối tư duy này thì chúng tôi sẽ đề nghị tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư những tàu chuyên dụng thay thế", ông Vy nói.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên