Kết quả này đã bác bỏ giả thiết cho rằng có hai làn sóng di cư lớn, trong đó một cuộc di cư từ Trung Á.
Theo nghiên cứu trên, tổ tiên của người châu Á có thể đã định cư tại Ấn Độ trước khi chuyển đến sống tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Sau đó, có một hoặc nhiều nhóm người đã di cư từ phía bắc sang Đông Bắc Á. Các chuyên gia cũng phát hiện sự khác biệt về di truyền học ngày càng lớn giữa người châu Á sống ở phía nam so với ở phía bắc.
Nghiên cứu được đánh giá là mang tính bước ngoặt trên được tiến hành trong bốn năm tại mười nước châu Á và Mỹ với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc 40 viện nghiên cứu của 11 quốc gia. Tập đoàn SNP Toàn - Á của Tổ chức Gen người (HUGO) đã thực hiện một nghiên cứu với gần 2.000 người khắp đại lục này.
Tiến sĩ Edison Liu thuộc Viện Di truyền Singapore đánh giá các dân tộc khắp châu Á có gen tương tự nhau là “tin tốt lành”. Theo ông, kiến thức này sẽ giúp các nghiên cứu gen trong tương lai ở đại lục này và giúp bào chế những loại thuốc để chữa các bệnh mà các dân tộc châu Á có nguy cơ lây nhiễm cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận