Theo báo cáo của WB, cứ mỗi hai giây là một diện tích rừng có kích thước bằng một sân bóng bị đốn hạ trên thế giới.
Reuters cho biết WB ước tính khai thác và buôn bán gỗ lậu đem lại lợi nhuận khổng lồ từ 10-15 tỉ USD mỗi năm cho các băng nhóm buôn lậu gỗ trên thế giới. WB cho biết hoạt động khai thác và buôn gỗ lậu đã trở thành một hình thức tội phạm có tổ chức tương tự buôn người và buôn ma túy.
Các băng buôn gỗ lậu thường trích một khoản tiền để hối lộ quan chức chính quyền các cấp. Do đó, kiểm lâm đã trở thành một mắt xích trong hệ thống tội phạm này. Khảo sát của WB cho thấy tại các quốc gia giàu tài nguyên rừng nhất là Brazil, Mexico, Indonesia và Philippines, xác suất những kẻ khai thác gỗ lậu bị phạt ít hơn 0,1%.
WB khẳng định để truy lùng và triệt phá các đường dây buôn gỗ lậu lớn, nhà chức trách các nước cần áp dụng chiến lược tiêu diệt các băng đảng ma túy và buôn người. Đó là lần theo dấu vết của dòng tiền bẩn, sử dụng điệp viên nằm vùng, giám sát bằng các công cụ điện tử...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận