05/07/2016 15:42 GMT+7

Khai thác cát làm chìm bè cá: Mới hai hộ được bồi thường

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Sau gần bốn năm kể từ ngày xảy ra sự cố sạt lở nhấn chìm 23 bè cá và 4 ao nuôi cá của tám hộ dân, gây thiệt hại gần 4 tỉ đồng, đến nay mới có hai hộ dân nhận được tiền bồi thường.

Anh Đỗ Văn Nghĩa - một trong những hộ dân bị thiệt hại trong vụ chìm bè cá - Ảnh: T.Hằng

Ngày 5-7, ông Đỗ Thành Đức - một trong tám hộ dân bị thiệt hại trong vụ sạt lở đất làm chìm 23 bè cá và vỡ bốn hầm nuôi cá tại ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 29-10-2012 - cho biết vừa nhận được thông báo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long yêu cầu ông và vợ đến chi cục để nhận khoản bồi thường.

Ông Đức được Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Vĩnh Long (VMC) bồi thường hơn 692 triệu đồng theo nội dung bản án dân sự phúc thẩm ngày 20-5-2016.

Cách đây không lâu, hộ ông Trần Văn Luận cũng nhận số tiền bồi thường hơn 85 triệu đồng do Công ty VMC thi hành án theo bản án nói trên.

Như vậy sau gần bốn năm kể từ ngày xảy ra sự cố sạt lở nhấn chìm 23 bè cá và 4 ao nuôi cá của tám hộ dân gây thiệt hại gần 4 tỉ đồng, đến nay mới có hai hộ dân nhận được bồi thường. Sáu hộ dân còn lại vẫn còn phải hồi hộp chờ phán quyết của tòa án.

Trước đó ngày 29-10-2012 tại ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ sạt lở đất gây thiệt hại cho năm hộ nuôi cá bè và ba hộ nuôi cá trong ao.

Trong các phiên tòa dân sự sơ thẩm, TAND thành phố Vĩnh Long tuyên buộc Công ty VMC bồi thường thiệt hại cho các hộ nuôi cá tổng số tiền gần 2 tỉ đồng. Tuy nhiên phía Công ty VMC đã kháng cáo cả ba bản án của TAND thành phố Vĩnh Long.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-5-2016, TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định theo thông báo của các cơ quan chuyên môn, ngoài nguyên nhân do Công ty VMC khai thác cát thì còn nhiều nguyên nhân khác gây ra việc sạt lở, và cho rằng lỗi trong vụ này không phải hoàn toàn do Công ty VMC nên công ty chỉ chịu 80% mức thiệt hại.

TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên buộc Công ty VMC bồi thường thiệt hại cho hộ anh Luận là hơn 85 triệu đồng và ông Đức là hơn 692 triệu đồng.

Cũng trong sáng 5-7, TAND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở phiên phúc thẩm giải quyết tranh chấp giữa Công ty VMC và bốn hộ nuôi cá bị thiệt hại trong vụ sạt lở trên, tuy nhiên phiên tòa đã tạm hoãn.

Đây là lần thứ ba phiên tòa này bị tạm hoãn.

Một phiên tòa phúc thẩm giải quyết tranh chấp giữa Công ty VMC và hai hộ nuôi cá khác cũng bị thiệt hại trong vụ sạt lở này đang chờ ngày xét xử.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên