06/10/2016 08:43 GMT+7

Thăm dò dấu vết lăng mộ vua Quang Trung

MINH TỰ
MINH TỰ

TTO - Chiều 6-10, nhóm thăm dò dấu vết lăng mộ vua Quang Trung sẽ bắt đầu nghi lễ động thổ để mở hố thám sát đầu tiên tại khu vực gò Dương Xuân, phường Trường An - TP Huế.

Khuôn viên chùa Thuyền Lâm với những hiện vật gạch đá đã phát lộ mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (thứ ba từ trái sang) cho rằng đó là hiện vật của cung điện Đan Dương - Ảnh: MINH TỰ
Khuôn viên chùa Thuyền Lâm với những hiện vật gạch đá đã phát lộ mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (thứ ba từ trái sang) cho rằng đó là hiện vật của cung điện Đan Dương - Ảnh: MINH TỰ

Cuộc thăm dò do Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế thực hiện,  PGS.TS Bùi Văn Liêm - viện phó Viện khảo cổ học chủ trì.

Địa điểm thăm dò là khu vực gò Dương Xuân, gần chùa Thuyền Lâm và chùa Vạn Phước - địa điểm mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã xác định là nơi tọa lạc cung điện Đan Dương của vua Quang Trung và là nơi chôn cất thi hài của vua sau khi băng hà.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, PGS.TS Bùi Văn Liêm cho biết quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho phép đào năm hố thăm dò khảo cổ với diện tích 22m2

Tuy nhiên, trước mắt, đoàn khảo cổ sẽ mở một hố thăm dò trong khuôn viên chùa Thuyền Lâm (tên cũ Thiền Lâm, ở 150 đường Điện Biên Phủ, Huế). Nếu tìm thấy các dấu hiệu liên quan lăng mộ vua Quang Trung thì sẽ mở tiếp các hố thám sát khác.

Trước đó, từ năm 1985, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (Huế) đã cho rằng lăng mộ vua Quang Trung được an táng tại khu vực này, dựa trên các tư liệu lịch sử, văn học thời Tây Sơn cùng với các hiện vật gạch đá phát lộ trong vườn các chùa Thuyền Lâm, Vạn Phước và nhà dân.

Ông Xuân đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu trên thực địa và các tài liệu lịch sử, rồi khẳng định: đây là nơi vua Quang Trung đã cho xây dựng cung điện Đan Dương. Khi băng hà, vua đã được an táng tại đây và cung điện được đổi tên thành lăng Đan Dương.

Sau nhiều hội thảo khoa học với những tranh luận không dứt, ngày 15-4-2016, Hội khoa học lịch sử VN đã gửi công văn đề nghị UBND tỉnh Thừa thiên - Huế tổ chức thăm dò khảo cổ học để tìm câu trả lời và đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã cho phép.

Sơ đồ vị trí chùa Thuyền Lâm (màu đỏ) - nơi sẽ khai quật tìm kiếm lăng mộ vua Quang Trung. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cung cấp
Sơ đồ vị trí chùa Thuyền Lâm (màu đỏ) - nơi sẽ khai quật tìm kiếm lăng mộ vua Quang Trung. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cung cấp

 

MINH TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên