11/11/2025 19:16 GMT+7

Khai mở tiềm năng để Hồ Tràm vươn tầm quốc tế

Với hệ thống dự án nghỉ dưỡng 5 sao và hạ tầng du lịch đang phát triển mạnh mẽ, Hồ Tràm đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, thu hút 8-10 triệu lượt khách mỗi năm.

Hồ Tràm - Ảnh 1.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - chia sẻ tầm nhìn phát triển Hồ Tràm gắn với bảo tồn tài nguyên và phát triển bền vững - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ngày 11-11, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với UBND xã Hồ Tràm tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, phát triển du lịch và thúc đẩy liên kết vùng. Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và chuyên gia, cùng chung mục tiêu "khai mở" tiềm năng Hồ Tràm.

Hồ Tràm đặt mục tiêu trở thành điểm đến "phải ghé" của du lịch biển phía Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết Hồ Tràm đang được định vị là điểm đến trọng tâm của du lịch biển phía đông TP.HCM, sở hữu đường bờ biển dài, cảnh quan hoang sơ, cùng hệ sinh thái rừng - biển đặc trưng hiếm có. Ngoài ra Hồ Tràm còn có suối khoáng nóng, các khu nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú cao cấp đang phát triển mạnh.

Trong khi đó ông Nguyễn Túc, Phó chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, cho biết địa phương đang triển khai định hướng phát triển theo trục kinh tế - du lịch ven biển. Tuyến này khi hoàn thiện sẽ hình thành chuỗi đô thị du lịch, tạo mạng lưới du lịch nghỉ dưỡng, kết nối liên vùng.

Hiện Hồ Tràm đã sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng như sân golf và khu vui chơi có thưởng tại The Grand Ho Tram Strip, cầu ngắm biển,... Nhiều thương hiệu quốc tế như Melia Hotels International, Accor Hotels, Best Western Hotels (Charm Resort Hồ Tràm) đã hiện diện, góp phần nâng tầm du lịch địa phương.

"Giai đoạn tới Hồ Tràm đặt mục tiêu đón 8-10 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó 30-40% là khách quốc tế, hướng đến phát triển "hệ sinh thái du lịch thông minh - xanh - bền vững", ông Túc nói.

Ông Túc cho hay địa phương sẽ đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, ứng dụng công nghệ số trong quản lý du lịch, đồng thời phát triển trung tâm hội nghị quốc tế, song song bảo tồn rừng nguyên sinh và khai thác du lịch sinh thái tại Bình Châu - Phước Bửu.

Khai mở tiềm năng để Hồ Tràm vươn tầm quốc tế - Ảnh 2.

Khách tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu - Ảnh: NHẬT XUÂN

Đánh thức bản sắc từ du lịch sinh thái và văn hóa địa phương

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Lữ hành Saigontourist, nhấn mạnh việc định vị rõ thương hiệu và thống nhất tên gọi Hồ Tràm là cần thiết để quảng bá ra thị trường quốc tế. 

Ông Yên cũng đề xuất tăng cường kêu gọi đầu tư vào các loại hình du lịch MICE, thể thao và gia đình, những sản phẩm đang được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Theo ông Trịnh Hàng - nguyên Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Tràm cần đa dạng hóa hơn sản phẩm giải trí và dịch vụ cao cấp, bao gồm chợ đêm, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực và du lịch thể thao, đặc biệt là golf.

Để quảng bá hiệu quả, cần hình thành liên minh xúc tiến du lịch Hồ Tràm giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và hiệp hội, triển khai truyền thông thống nhất, chia sẻ dữ liệu và chi phí. Việc phát triển các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương, kết hợp văn hóa - nghệ thuật, sẽ giúp Hồ Tràm trở thành điểm đến sinh thái - văn hóa đặc trưng của miền Đông Nam Bộ.

Sân bay Long Thành: Đòn bẩy vàng cho bản đồ du lịch Hồ Tràm

Hồ Tràm - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM - nhấn mạnh vai trò của hạ tầng kết nối và quy hoạch đồng bộ trong phát triển du lịch Hồ Tràm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Theo ông Phạm Ngọc Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, lượng khách đến khu vực Hồ Tràm đã tăng gấp nhiều lần trong những năm gần đây, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống lưu trú và dịch vụ du lịch.

Ông Hải cho rằng bước ngoặt lớn của du lịch Hồ Tràm sẽ đến khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức đi vào hoạt động, kết nối cùng các tuyến cao tốc đường ven biển. Nhờ hệ thống giao thông hiện đại này, thời gian di chuyển từ sân bay đến Hồ Tràm sẽ rút ngắn còn chưa đầy một giờ đồng hồ, giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận khu vực mà không phải mất nhiều thời gian trung chuyển.

"Khi hạ tầng hoàn thiện, lượng khách chắc chắn tăng mạnh, đặc biệt là du khách quốc tế và khi đó các nhà đầu tư cũng sẽ tìm đến. Hồ Tràm hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm đến bốn mùa, đẳng cấp quốc tế của miền Đông Nam Bộ", ông Hải khẳng định.

Khai mở tiềm năng để Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế  - Ảnh 2.Xây dựng xã Hồ Tràm thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Tại Đại hội Đảng bộ xã Hồ Tràm, ông Nguyễn Phước Lộc, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, gợi mở Hồ Tràm cần đặt trong tổng thể vùng Xuyên Mộc để xây dựng thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất