
Lễ khai mạc diễn ra trong không gian mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới".
Ngày hội có sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang và TP.HCM.
Văn hóa Chăm và đoàn kết dân tộc
Phát biểu tại ngày hội, bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước - cho biết một trong những đặc sắc nổi bật của văn hóa Chăm ở Việt Nam là sự thống nhất trong cội nguồn dân tộc, đồng thời rất phong phú, đa dạng về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và không gian cư trú.
"Ở Nam Trung Bộ, đồng bào Chăm vẫn lưu giữ nhiều lễ hội, nghi lễ, phong tục, nghề thủ công đặc sắc; còn ở Nam Bộ hình thành không gian văn hóa riêng gắn đạo với đời.
Chính sự đa dạng ấy tạo nên vẻ đẹp văn hóa Chăm, đồng thời thể hiện tính phong phú, bao dung, cởi mở và thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam" - Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Lễ tảo mộ - một trong những nghi lễ độc đáo của người Chăm ở Ninh Thuận cũ - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương hiện có hơn 95.000 người Chăm sinh sống, chiếm hơn 50% số người Chăm cả nước.
Đây cũng là vùng đất đang lưu giữ hệ thống di sản văn hóa Chăm đồ sộ với các cụm tháp cổ, nghề làm gốm truyền thống được UNESCO ghi danh và các lễ hội dân gian cùng kho tàng tri thức văn hóa Chăm được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
"Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm còn là dịp để địa phương giới thiệu hình ảnh con người Khánh Hòa hiếu khách, nghĩa tình và năng động. Vùng đất Khánh Hòa với thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa dạng sẽ là cơ hội để tỉnh đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch văn hóa, góp phần xây dựng các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của du lịch trong tiến trình hội nhập quốc tế" - ông Hùng nhấn mạnh.

Trình diễn các điệu múa truyền thống của người Chăm tại ngày hội - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Lung linh sắc màu văn hóa Chăm
Theo ban tổ chức, ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Chăm như: trình diễn, giới thiệu lễ hội và nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu nghề thủ công truyền thống; trưng bày văn hóa Chăm và các hoạt động thể thao dân gian.
Trong đêm khai mạc, đông đảo du khách và người dân địa phương đã được hòa mình trong không gian nghệ thuật lung linh sắc màu của văn hóa dân tộc Chăm.
Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật dẫn đưa du khách từ hành trình cội nguồn dân tộc Chăm đến những tinh hoa văn hóa trong dòng chảy lịch sử, qua đó khắc họa hình ảnh cộng đồng Chăm trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Du khách tham quan, chiêm ngắm cụm tháp Chăm Poklong Garai ở Khánh Hòa - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Với người Chăm, ngày hội không đơn thuần là một cuộc trình diễn văn hóa. Đó còn là dịp để những giá trị từng được gìn giữ bước ra quảng trường lớn, kể câu chuyện về sức sống của một nền văn hóa đã tồn tại hàng thế kỷ trên miền đất nhiều nắng và gió nhất nước.
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong khuôn khổ ngày hội sẽ bố trí không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện, kết hợp trình chiếu hình ảnh, âm thanh và tư liệu số về di sản Chăm, bên cạnh hội thảo bàn giải pháp bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận