Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay lớn nhất TP.HCM tại công viên Bình Phú

Ngày 25-8, công viên Bình Phú, phường Bình Phú trở nên nhộn nhịp khi khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM lần thứ 3 - Green Food Festival 2026.

Rủ nhau đến Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 tại Công viên Bình Phú - Ảnh 1.

Từ trái qua: Hoa hậu Phan Thị Mơ, nam vương Trần Tiến Dũng, hoa hậu Thanh Hà trong buổi khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM năm 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ

Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM kéo dài đến ngày 30-8, quy tụ nhiều hoạt động ẩm thực, văn hóa, chuyên môn, kết nối thương mại, môi trường và cộng đồng. 

Nhiều người dân đến với lễ hội thưởng thức nhiều món chay, tìm hiểu xu hướng ẩm thực xanh và tham gia các hoạt động hướng đến lối sống bền vững.

Ăn chay từ lựa chọn cá nhân đến lối sống xanh

Ngay trong ngày khai mạc, nhiều gian hàng đã hoạt động, giới thiệu các món chay đến khách tham quan.

Chị Ngô Thị Loan từ Gia Lai đến lễ hội, đang ngắm nghía và quyết định mua hai ly chè. Chị kể mình đưa con gái đến TP.HCM nhập học cho con vào đại học và được con gái rủ rê đến tham quan lễ hội. 

Chị bảo mình cũng là người rất thích ăn chay, lý do mong muốn chăm sóc sức khỏe và tránh sát sinh, chứ không phải đặt nặng yếu tố tâm linh. Theo chị, ăn chay giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh nhiệt, giảm áp lực và cảm giác bức bối so với việc ăn nhiều thịt.

Ở gian hàng bán gỏi cuốn và các loại bánh của cửa hàng Cherry, chị Hảo thoăn thoắt tạo nên những gỏi cuốn chay xinh xắn. Chị bảo quán mình ở Bình Chánh và đây là lần đầu tiên chị tham gia lễ hội với mong muốn góp phần lan tỏa lối sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường.

Trong khi đó chị Loan, chủ một quán bún riêu ở Tây Ninh, kể đây là lần thứ hai tham gia lễ hội, mang món bún riêu chay đến phục vụ khách. Theo chị, đây là cơ hội để giới thiệu quán đến những người quan tâm đến ẩm thực chay.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm từ trái mãng cầu xiêm của hợp tác xã ở Ô Môn, Cần Thơ trưng bày những trái mãng cầu tươi ngon nhưng không bán. 

Ông Quỳnh Phước Hưng, Giám đốc, chia sẻ ông trưng bày để mọi người thấy nguồn gốc thực sự của sản phẩm ông muốn giới thiệu và tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ sản phẩm làm ra là trà mãng cầu, mứt mãng cầu, nước uống.

Rủ nhau đến Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 tại Công viên Bình Phú - Ảnh 2.

Chị Ngô Thị Loan từ Gia Lai đến tham quan Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ

Hoa hậu Phan Thị Mơ chia sẻ về quan điểm ăn chay - Video: HOÀNG LÊ

Hoa hậu Môi trường Thanh Hà cũng cho biết đây là lần thứ hai cô đồng hành cùng lễ hội với vai trò đại sứ. Theo Thanh Hà, hành trình sống xanh có thể bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, trong đó có việc lựa chọn thực phẩm mỗi ngày. 

Cô cho rằng bảo vệ môi trường không chỉ là câu chuyện của những dự án lớn, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người ăn uống và sinh hoạt. "Hành trình xanh bắt đầu nhỏ, gần gũi thông qua những bữa ăn mà chúng ta chọn", Thanh Hà chia sẻ.

Thanh Hà nói người truyền cảm hứng cho cô trong hành trình này là bà ngoại, hơn 70 tuổi và đã bắt đầu ăn chay từ năm 13 tuổi. Từ câu chuyện của gia đình, cô mong muốn lan tỏa những cách chế biến món chay sáng tạo, góp phần hình thành thành phố xanh từ những lựa chọn nhỏ trong đời sống.

Rủ nhau đến Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 tại Công viên Bình Phú - Ảnh 3.

Ông Quỳnh Phước Hưng, giám đốc hợp tác xã, giới thiệu trái mãng cầu xiêm - Ảnh: HOÀNG LÊ

Từ món chay đến hệ sinh thái ẩm thực xanh

Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với chủ đề "Chọn ẩm thực xanh - Vì tương lai xanh".

Lễ hội không chỉ hướng đến việc giới thiệu những món chay ngon, mà còn đặt mục tiêu từng bước hình thành một hệ sinh thái ẩm thực xanh. 

"Ẩm thực xanh" được nhìn nhận rộng hơn khái niệm món chay hay thực phẩm có nguồn gốc thực vật, bao gồm toàn bộ hành trình của thực phẩm: từ cách nguyên liệu được tạo ra, doanh nghiệp sản xuất, đầu bếp chế biến, người tiêu dùng lựa chọn cho đến việc xử lý phần thực phẩm còn lại.

Trong 7 ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như hội thi đầu bếp chuyên nghiệp, sân chơi dành cho sinh viên, quảng diễn ẩm thực, workshop về xu hướng vegan, diễn đàn đối thoại hệ sinh thái chay Việt Nam, các chương trình văn hóa - nghệ thuật, hoạt động về môi trường, gia đình và cộng đồng.

Rủ nhau đến Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 tại Công viên Bình Phú - Ảnh 4.

Chiếc bánh mì nhân chay dài 1,3m, nặng 10kg tiếp tục xuất hiện tại buổi khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ

Ban tổ chức kỳ vọng Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM không chỉ tạo thêm thị trường cho món chay mà còn mở rộng cơ hội cho nông sản Việt, thực phẩm xanh, công nghệ thực phẩm, hệ thống nhà hàng, thương mại và du lịch.

Đặc biệt, Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM không đặt "ăn chay" và "ăn mặn" thành hai lựa chọn đối lập, cũng không cổ xúy chế độ ăn duy nhất. Thông điệp được đưa ra giản dị: "Hãy xanh hơn một chút trong mỗi lựa chọn hằng ngày".

Rủ nhau đến Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 tại Công viên Bình Phú - Ảnh 5.
Rủ nhau đến Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 tại Công viên Bình Phú - Ảnh 6.
Rủ nhau đến Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 tại Công viên Bình Phú - Ảnh 7.

Một số món ăn được giới thiệu trong Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ

Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ ẩm thực chay Phan Thị Mơ cho rằng ăn chay ngày nay không còn bó hẹp trong quan niệm về chế độ ăn đơn điệu hay chỉ dành cho một nhóm đối tượng. Ăn chay không chỉ hướng đến sức khỏe cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và môi trường.

"Việc lựa chọn ăn chay không phải là chọn bữa ăn cho mình, mà đó là lựa chọn cho cuộc sống để có sức khỏe cho cơ thể, cho gia đình, cộng đồng và hành tinh xanh của mình nữa", cô nói.

Cô chia sẻ: "Mọi người suy nghĩ ăn chay rất chán, không ngon không đủ dinh dưỡng. Điều này không đúng. Thực phẩm chay đã khác rất nhiều, là sự kết hợp giữa văn hóa, khả năng chế biến sáng tạo và tình yêu thiên nhiên. Chúng ta hoàn toàn sống khỏe mạnh với những món chay, và đặc biệt chúng làm cho ta tốt về sức khỏe, tinh thần. Chúng ta thay đổi chút xíu về cách ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Mỗi ngày thay đổi sẽ dẫn đến những thay đổi lớn", Phan Thị Mơ khẳng định.

Ẩm thực chay - Ảnh 1.Lễ hội Ẩm thực chay lớn nhất TP.HCM chính thức khởi động

Ngày 24-8, Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2026 - Green Food Festival 2026 diễn ra tại công viên Bình Phú, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 30-8.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất