Khai giảng trường đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù

Bắt đầu từ năm học 2026-2027, Trường cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất sẽ đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù như: người chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng; người đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện.

Khai giảng trường đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù - Ảnh 2.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng 5-9, Trường cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Từ năm học này, trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù.

Theo đó các nhóm được đào tạo gồm công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng và người đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh, đào tạo 1.465 học sinh, sinh viên ở các trình độ. Trường hiện được cấp phép đào tạo 18 ngành trình độ cao đẳng, 19 ngành trung cấp, 17 ngành sơ cấp và các hạng đào tạo lái xe.

Đáng chú ý, lễ khai giảng năm nay đánh dấu việc Trường cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý theo Quyết định 1569/QĐ-TTg ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường được giao cho Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng quản lý, đồng thời triển khai đề án "Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù" của Bộ Công an.

Ông Lê Thành Nam, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng việc chuyển giao mở ra giai đoạn phát triển mới, bên cạnh đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, trường có thêm trọng trách đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm cho các đối tượng đặc thù, góp phần giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Khai giảng trường đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù - Ảnh 3.

Từ năm học này, Trường cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất sẽ do Bộ Công an quản lý, đào tạo nhóm đối tượng đặc thù - Ảnh: TRẦN MAI

Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, đề nghị nhà trường nhanh chóng hoàn thiện bộ máy, chuẩn bị đầy đủ chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất để tổ chức đào tạo, hướng nghiệp cho nhóm đối tượng này.

"Đây là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa xã hội và giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng bền vững", Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nói.

Nhà trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an vào chương trình, kế hoạch và hoạt động đào tạo.

Bên cạnh đó trường đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực tập, nâng cao tay nghề và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Khai giảng trường đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù - Ảnh 3.Trường nghề đầu tiên thuộc Bộ Công an khai giảng năm học mới

Chỉ 10 ngày sau lễ bàn giao, một trường nghề tại TP.HCM bước vào năm học mới dưới sự quản lý của Bộ Công an, đồng thời chuẩn bị thêm nhiệm vụ đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Lễ khai giảng

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất