
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Ngày 5-9, Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, thuộc Cục C11, Bộ Công an, tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, cũng là lễ khai giảng đầu tiên của trường nghề này kể từ khi được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý ngày 26-8.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết trường có 48 năm hoạt động, hiện đào tạo trên 3.000 học sinh, sinh viên mỗi năm với khoảng 70 ngành nghề ở các hệ cao đẳng, trung cấp và chương trình đào tạo thường xuyên. Tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%.
Việc chuyển giao trường được thực hiện theo Kết luận số 42-KL/TW ngày 4-6-2026 của Ban Bí thư và Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ. Một nhiệm vụ được Bộ Công an đặt ra là đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện ma túy.
Ông Tuyến cho biết hằng năm có trên 10.000 công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trở về địa phương, từ 45.000 đến 50.000 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng cùng trên 300.000 người cai nghiện, sau cai nghiện cần được học nghề, tạo việc làm ổn định.
Trước nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trường khẩn trương hoàn thiện việc bàn giao, tiếp nhận nhưng phải bảo đảm hoạt động ổn định, không làm gián đoạn chuyên môn. Việc chuyển đổi mô hình quản lý phải kế thừa những thế mạnh hiện có, tiếp tục nâng chất lượng đào tạo và gắn đào tạo với bố trí, giới thiệu việc làm cho sinh viên.
Với các nhóm đối tượng đặc thù, trường cần xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp với từng nhóm, từng ngành nghề và khả năng đào tạo, đồng thời nghiên cứu cơ chế, phương thức đào tạo gắn với bố trí sử dụng lao động.
Ông Tuyến yêu cầu nhà trường phối hợp với công an địa phương và doanh nghiệp trong giới thiệu, bố trí việc làm cho người học sau tốt nghiệp, "lấy hiệu quả đào tạo và khả năng bố trí việc làm cho người học sau khi ra trường làm thước đo chất lượng đào tạo của nhà trường".
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, trường cũng cần nghiên cứu chiến lược phát triển trong những năm tới, tiếp tục mở rộng quy mô ngành nghề đào tạo, tập trung vào các ngành, lĩnh vực xã hội có nhu cầu sử dụng lao động cao. Định hướng được đặt ra là xây dựng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II thành cơ sở đào tạo nghề có uy tín của lực lượng Công an nhân dân và trong hệ thống các trường đào tạo nghề cả nước.

Phát triển Trường cao đẳng Kỹ nghệ II thành trường nghề định hướng đào tạo cho đối tượng đặc thù - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Áp dụng công nghệ số vào trường nghề
PGS.TS Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II - cho biết sau khi chuyển về Bộ Công an quản lý, trường vẫn tiếp tục nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, đồng thời từng bước nghiên cứu, tổ chức và phát triển các hoạt động giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.
"Một trong những định hướng có ý nghĩa xã hội sâu sắc mà nhà trường hướng tới là đào tạo nghề gắn với giáo dục, rèn luyện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với những nhóm đối tượng đặc thù theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao", ông Hưng nói.
Trong năm học 2026-2027, trường xác định tiếp tục cập nhật chương trình theo hướng thực tiễn, tăng kỹ năng nghề, sử dụng học liệu số, phòng học số, E-learning và các công nghệ mới trong dạy học. Nhà trường cũng sẽ nghiên cứu, triển khai các mô hình đào tạo phù hợp với các nhóm đối tượng đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ mới, bảo đảm đúng quy định pháp luật và định hướng của Bộ Công an.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận