Phó thủ tướng yêu cầu rà soát học phí đại học: Các trường đang thu bao nhiêu?

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách học phí đại học theo hướng tương xứng chất lượng đào tạo. Hiện nhiều trường thu từ 11-150 triệu đồng/năm.

 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi riêng lấy kết quả xét tuyển vào đại học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tại cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra chiều 6-8, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện chính sách học phí đại học theo hướng tương xứng với chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng chính sách tín dụng đối với sinh viên, đồng thời tăng cường hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực then chốt.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh nhiều trường đã công bố học phí năm học 2026-2027 với mức tăng mạnh, có ngành tăng hơn gấp đôi so với năm trước.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến nay khoảng 100 trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến năm học 2026-2027. Học phí dao động từ 11-150 triệu đồng/năm, trong đó các ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học và các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến có mức thu cao nhất.

Nhiều trường dự kiến tăng học phí từ 3-7 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, một số ngành có mức tăng rất mạnh.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam có mức tăng cao nhất, với ngành dược học tăng 102,9%, từ 27,6 triệu đồng lên 56 triệu đồng/năm. Hai ngành y khoa và y học cổ truyền cũng tăng trên 80% so với năm học trước.

Trong khi đó, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng học phí ngành y khoa từ 55,2 triệu đồng lên 81 triệu đồng/năm, tương đương mức tăng hơn 46%.

Theo quy định của Chính phủ về học phí, năm học 2026-2027, mức trần học phí đối với các trường đại học công lập chưa tự chủ dao động từ 1,71-3,5 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường công lập tự chủ, tùy mức độ tự chủ, học phí có thể được thu cao hơn mức trần từ 2-2,5 lần. Riêng các chương trình đào tạo đã đạt kiểm định chất lượng, cơ sở giáo dục được tự xác định mức học phí.

Nuôi một sinh viên có thể tốn hơn 100 triệu đồng mỗi năm

Trước đó, tại hội nghị tuyển sinh đại học ngày 20-4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết theo thống kê sơ bộ, tổng học phí và chi phí sinh hoạt của một sinh viên hiện không dưới 100 triệu đồng mỗi năm. Vì vậy, việc cho con học đại học đang là áp lực tài chính lớn đối với nhiều gia đình.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, yêu cầu các trường khi hướng dẫn nhập học phải công khai rõ mức học phí, lộ trình điều chỉnh học phí cũng như điều kiện học tập để tân sinh viên nắm đầy đủ thông tin.

Ông cũng lưu ý thí sinh trước khi xác nhận nhập học cần tìm hiểu kỹ mức học phí, lộ trình tăng học phí, chính sách học bổng và điều kiện duy trì học bổng của từng trường.

Học phí dự kiến năm 2026-2027 của 100 trường đại học/học viện:

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

Học phí dự kiến năm 2026-2027 của 100 trường đại học/học viện - Tổng hợp dữ liệu: NGUYÊN BẢO

 - Ảnh 9.Trường đại học Y Dược TP.HCM tăng học phí, cao nhất 90 triệu đồng/năm

Trường đại học Y Dược TP.HCM công bố mức học phí năm học 2026-2027, trong đó nhiều ngành tăng từ 2 - 5,8 triệu đồng/năm so với năm học trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất