23/04/2022 19:43 GMT+7

Khách Việt du lịch nước ngoài về mất hơn một tiếng ở sân bay khai báo y tế

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Nhiều thủ tục không cần thiết trong kiểm soát y tế với khách nhập cảnh vào Việt Nam đang gây khó không chỉ cho du khách quốc tế, mà cả khách Việt đi nước ngoài trở về.

Khách Việt du lịch nước ngoài về mất hơn một tiếng ở sân bay khai báo y tế - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết sẵn sàng đón những đoàn khách lớn từ TP.HCM - Ảnh: HẢI KIM

Trong hai ngày 22 và 23-4, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động xúc tiến du lịch tại TP.HCM với quyết tâm thu hút trên 10 triệu lượt khách, trong đó là 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022.

Trao đổi với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành TP.HCM trong các chính sách thu hút khách đến địa phương, ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết một trong những vướng mắc mà tỉnh ghi nhận được là việc kiểm soát khai báo y tế đối với người nhập cảnh.

Theo ông Thủy, vướng mắc này không chỉ với khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam, mà ngay cả khách Việt du lịch nước ngoài về cũng mệt mỏi.

"Có khách nội địa sau khi đi từ Dubai về mất khoảng 1,5 tiếng ở sân bay để làm các thủ tục khai báo y tế, điều này gây tắc nghẽn không đáng có, trong khi chúng ta có nhiều kênh để kiểm soát dịch bệnh", ông Thủy nói.

Do đó, sở này cũng dự kiến đề xuất Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh tạm ngưng thủ tục này vì thực tế không cần thiết nữa.

Liên quan đến câu hỏi của doanh nghiệp về chính sách đón khách tàu biển, ông Thủy cho biết sớm làm việc với lực lượng biên phòng cửa khẩu Bình Liêu để tạo thuận lợi cho du khách, có thể thực hiện ngay trên tàu từ xa. Trước dịch, khách tàu biển vào khu vực này phải làm thủ tục ở cửa khẩu và đóng phí, trong khi có những thời điểm tỉnh đón đến 8.000 khách cùng lúc khiến doanh nghiệp gặp khó.

Trong chuyến xúc tiến, dựa trên lợi thế riêng từng doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM, Quảng Ninh cũng đã ký nhiều nội dung hợp tác.

Tại buổi ký kết ngày 23-4, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Công ty TST Tourist đã thống nhất các nội dung hợp tác khai thác thị trường khách quốc tế từ các khu vực: Đông Nam Á (Thái Lan); Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…), Nam Á (Ấn Độ), Trung Đông, châu Âu, Mỹ đến Quảng Ninh.

Hợp tác cũng nhấn mạnh việc cùng nghiên cứu, khảo sát, xây dựng các chương trình tour du lịch hấp dẫn, mới lạ tại Quảng Ninh và các tỉnh Đông Bắc mở rộng giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế, ngoài ra còn hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân sự...

Trước đó tỉnh cũng có ký kết với Lữ hành Saigontourist trong khai thác du lịch tàu biển. Hai bên đã thảo luận cụ thể biện pháp hợp tác phát triển du lịch tàu biển quốc tế tại Hạ Long, phát triển nguồn khách trong và ngoài nước cũng như cụ thể hóa các bước triển khai cho giai đoạn 2022 - 2025. Bên cạnh vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới - còn có đảo Cô Tô, Bình Liêu, Quảng Yên, Tiên Yên... đang thu hút khách du lịch.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, TP.HCM không chỉ là thị trường nguồn về khách du lịch trong nước, mà còn là nơi có các doanh nghiệp lữ hành đủ kinh nghiệm, năng lực xây dựng và phát triển thị trường trong và ngoài nước, có nhiều liên kết xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ 1-5, Thái Lan bỏ xét nghiệm với khách có "hộ chiếu vắc xin COVID-19" Từ 1-5, Thái Lan bỏ xét nghiệm với khách có 'hộ chiếu vắc xin COVID-19'

TTO - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố nước này sẽ bỏ chương trình Test & Go đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh nếu chứng minh đã tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19 đầy đủ.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên