17/02/2024 15:12 GMT+7

Khách du lịch đổ về thăm chùa 'chín đầu rồng' năm Giáp Thìn

Nhiều du khách đổ về tham quan, viếng chùa “chín đầu rồng” uốn lượn nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 và chiêm bái tượng phật A Di Đà cao 42m giữa đồng lúa ở Núi Nổi, An Giang.

Du khách chụp hình với chín đầu rồng nổi trên hồ sen - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách chụp hình với chín đầu rồng nổi trên hồ sen - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 17-2, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù mùng 8 nhưng lượng khách vẫn tấp nập về chùa Huỳnh Đạo, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang. Nơi đây nổi tiếng với tượng "chín đầu rồng" uốn lượn xung quanh quả địa cầu đặt trên mặt nước hồ sen.

Chùa Huỳnh Đạo xây dựng năm 1928. Đến năm 1996, chùa được di dời và xây cất mới tại khu đất diện tích đến 12ha. Năm 2018, chùa được hoàn thành như ngày nay. Chùa Huỳnh Đạo cách miếu Bà Chúa Xứ núi Sam khoảng 500m.

Ngôi chùa này có kiến trúc độc đáo, có rất nhiều tượng rồng. Ấn tượng và nổi bật nhất là tượng chín con rồng uốn lượn trên quả địa cầu được đặt giữa hồ sen trước chùa.

Đang mải mê chụp hình "chín đầu rồng" giữa hồ sen, Bà T., ngụ TP.HCM cho hay năm nào gia đình bà cũng đi cúng Bà và ghé chùa để cầu bình an, làm ăn thuận lợi trong năm mới. 

Cận cảnh chín đầu rồng được đặt trên quả địa cầu giữa hồ sen - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cận cảnh chín đầu rồng được đặt trên quả địa cầu giữa hồ sen - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn ông Nguyễn Ngọc Bé - thợ chụp hình trong khuôn viên chùa Huỳnh Đạo - cho hay toàn khu vực này có trên 200 thợ chụp hình, riêng khu vực chùa Huỳnh Đạo có khoảng 30 người chụp hình. 

"Nếu như năm 2023, tôi có thu nhập gần 1 triệu đồng/ngày thì hiện nay chỉ 400.000 - 500.000 đồng/ngày thôi, do giới trẻ đã có điện thoại nên họ ít chụp ảnh lưu niệm bằng máy cơ. Năm nay du khách khoái chụp hình "chín đầu rồng" bên trong hồ sen lắm", ông Bé nói.

Lãnh đạo UBND phường Núi Sam thông tin trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, lượng khách đổ về tham quan, cúng viếng tại khu du lịch quốc gia Núi Sam gần 560.000 lượt khách, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Riêng chùa Huỳnh Đạo trên 150.000 lượt khách.

Độc đáo tượng phật A Di Đà 42m 

Gần đây du khách thích thú khi đến chiêm bái tượng phật A Di Đà cao 42m và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 21m tại chùa Núi Nổi, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang.

Nơi đây cũng là di tích lịch sử cách mạng ghi dấu truyền thống anh hùng của quân và dân thị xã Tân Châu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát (trái) cao 21m và tượng phật A Di Đà cao 42m ở chùa Núi Nổi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát (trái) cao 21m và tượng phật A Di Đà cao 42m ở chùa Núi Nổi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ mùng 1 Tết đến nay, lượng khách từ khách nơi đổ về chùa Núi Nổi để xem công trình kiến trúc mới rất độc đáo là tượng Phật A Di Đà cao 42m và tượng Quan Thế âm Bồ Tát cao 21m. 

Hai công trình này đã hoàn thành vào cuối năm 2023. Đây là điểm nhấn tâm linh, thu hút du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.

Du khách về tham quan, cúng viếng luôn muốn chụp ảnh với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 21m trước cửa chùa Núi Nổi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách về tham quan, cúng viếng luôn muốn chụp ảnh với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 21m trước cửa chùa Núi Nổi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Khách du lịch về miền Tây tăng mạnh dịp TếtKhách du lịch về miền Tây tăng mạnh dịp Tết

Trong 5 ngày Tết, nhiều tỉnh, thành miền Tây có hàng ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày, tình hình du lịch các tỉnh có chiều hướng tăng mạnh hơn cùng kỳ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên