07/06/2014 02:55 GMT+7

Khách du lịch đến Tây Nam bộ tăng

CHÍ QUỐC - ĐOÀN CƯỜNG
CHÍ QUỐC - ĐOÀN CƯỜNG

TT - Ngày 6-6 tại hội nghị ban chấp hành, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết năm tháng đầu năm 2014, lượng khách du lịch đến ĐBSCL gần 11 triệu lượt (trong đó khách quốc tế hơn 800.000 lượt), tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Đà Nẵng bàn biện pháp hút khách du lịch

Trong đó, địa phương thu hút nhiều khách tham quan du lịch nhất là An Giang với hơn 4,1 triệu lượt và địa phương thu hút khách quốc tế nhiều nhất là Tiền Giang với hơn 264.000 lượt.

Theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, có nhiều nguyên nhân khiến khách du lịch tăng, như các địa phương trong vùng đã tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện thu hút khách: Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 3 tại TP Cần Thơ, Năm văn hóa du lịch Hà Tiên, Festival đờn ca tài tử quốc gia lần 1 tổ chức tại Bạc Liêu...

* Sáng 6-6, tại buổi họp với các đơn vị du lịch, lữ hành, khách sạn...về tình hình du lịch năm tháng đầu năm trên địa bàn TP Đà Nẵng, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết TP đang xúc tiến du lịch các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, đồng thời tăng cường thu hút khách nội địa.

CHÍ QUỐC - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên