06/11/2020 16:25 GMT+7

Kết quả bầu cử Mỹ có thể định đoạt trong ngày 6-11

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Nhóm tranh cử của ông Joe Biden đã có một đêm thức trắng để theo dõi kết quả kiểm phiếu cập nhật từ các bang chiến trường. Họ có cảm giác thứ sáu 6-11 sẽ là ngày ông Biden cán mốc 270 phiếu.

Kết quả bầu cử Mỹ có thể định đoạt trong ngày 6-11 - Ảnh 1.

Người dân bang Michigan xuống đường kêu gọi kiểm đếm từng lá phiếu bầu ngày 4-11 - Ảnh: NYT

Tính đến 3h45 sáng 6-11 (15h45 ở Việt Nam), có 5 bang của Mỹ chưa công bố kết quả kiểm phiếu đủ để xác định người chiến thắng, bao gồm Georgia, Pennsylvania, Nevada, North Carolina và Alaska.

Riêng bang Arizona (11 phiếu đại cử tri) một số báo đài đã gọi tên ông Biden chiến thắng, số khác chưa vội nhưng ông Biden đang dẫn trước ông Donald Trump hơn 47.000 phiếu ở bang này (khoảng cách 1,6%).

Cụ thể thông tin cập nhật đến 15h45 ngày 6-11 giờ Việt Nam như sau (đã gồm bang Arizona), theo hãng AP: Ông Biden (264) - ông Trump (214)

Georgia (16 phiếu): Ông Biden thu hẹp khoảng cách, ông Trump chỉ còn dẫn trước 463 phiếu, số phiếu chưa kiểm là dưới 50.000.

Pennsylvania (20 phiếu): Ông Trump đang dẫn đầu nhưng khoảng cách chỉ còn 18.042 phiếu, phiếu chưa kiểm đếm là dưới 200.000.

Nevada (6 phiếu): Ông Biden đang dẫn trước 11.438 phiếu, còn dưới 250.000 phiếu chưa kiểm đếm.

North Carolina (15 phiếu): Ông Trump đang dẫn trước 76.701 phiếu, còn dưới 350.000 phiếu chưa đếm.

Alaska (3 phiếu): Ông Trump dẫn trước 54.610 phiếu, còn dưới 200.000 phiếu chưa kiểm đếm.

Hiện sự chú ý đang dồn về hai bang quan trọng Georgia và Pennsylvania. Ông Biden đang liên tục thu hẹp khoảng cách và dự báo có thể vượt qua ông Trump do những lá phiếu bầu qua thư cuối cùng còn lại có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ.

Với kết quả hiện tại, chỉ cần nắm một trong các bang này thì ông Biden có thể tự tin tuyên bố chiến thắng. Đến 2h sáng 6-11, nhóm tranh cử của ông Biden tin rằng Pennsylvia sẽ giúp ông cán mốc 270 phiếu ngay trong ngày.

Pennsylvania lẽ ra đã công bố kết quả ngay cuối ngày 5-11, theo báo New York Times.

Nhìn chung, kết quả bầu cử chung cuộc có sớm hay trễ sẽ tuỳ ai là người cán đích trước, nếu là ông Biden thì có thể sớm, nếu là ông Trump thì phải đợi hết tất cả các bang còn lại công bố kết quả.

Mật vụ Mỹ tăng cường bảo vệ ông Joe Biden Mật vụ Mỹ tăng cường bảo vệ ông Joe Biden

TTO - Tờ Washington Post đưa tin các mật vụ Mỹ đang được tăng cường ở Delaware để bảo vệ ông Joe Biden khi ông chuẩn bị có "tuyên bố quan trọng", có thể là mừng chiến thắng, tại đây trong ngày 6-11.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên