20/09/2013 21:18 GMT+7

Kẻ tung tin khiến nhiều học sinh nghỉ học là một giám đốc

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO - Chiều 20-9, Đội Phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) - Công an Hà Nội đã công bố danh tính thủ phạm vụ việc "tin tặc" tấn công cổng thông tin của trường tiểu học Hạ Đình (P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân) khiến học sinh trường này phải nghỉ học.

Đột nhập mạng, tung tin thất thiệt làm 200 học sinh nghỉ họcTriệu tập nghi phạm tung tin đồn thất thiệt

Đối tượng tấn công vào cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Hạ Đình là Nguyễn Cẩm Tú (sinh năm 1983), trú tại phòng 407, tập thể H94, ngõ 98 Thái Hà (Đống Đa). Nguyễn Cẩm Tú là giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ truyền thông thông tin Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, công ty do Nguyễn Cẩm Tú làm giám đốc chuyên viết các phần mềm quản lý cho các trường học. Nhưng do không “trúng thầu” cung cấp dịch vụ nên đối tượng đã tìm cách xâm nhập vào các hệ thống với ý đồ hạ uy tín công ty đối thủ và các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Cẩm Tú khai nhận ngày 4-9 đã tìm cách xâm nhập nhiều lần vào hệ thống của trường tiểu học Hạ Đình tại nhà riêng.

Tiếp đó, 17g ngày 5-9 đối tượng sang cửa hàng internet gần nhà, sử dụng máy tính cá nhân phát tán tin nhắn tới 713 số điện thoại.

Không những vậy, Nguyễn Cẩm Tú còn lợi dùng hệ thống này để tung tin đồn về việc tăng học phí, tăng tiền đóng góp ngay dịp đầu năm học mới.

Thiếu tá Lê Ngọc Trí - Đội trưởng Đội phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao), Công an Hà Nội cho biết, chỉ có 52 học sinh nghỉ học chứ không phải hơn 200 học sinh như thông tin ban đầu.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện Nguyễn Cẩm Tú đã xâm nhập vào nhiều hệ thống của các trường tại Hà Nội. Cũng với thủ đoạn hạ uy tín đối thủ và tung tin giả, Tú sẽ tiếp cận để tìm cách liên hệ đưa sản phẩm của mình vào các trường học.

Hiện toàn bộ tang vật, chứng cứ phạm tội đã bị cơ quan công an thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên